Anh em chim cảnh cà nước chia sẻ với anh em dang sống tại Hạ Long trong thời điểm này

Thảo luận trong 'Chia Sẻ Chuyện Xã Hội' bắt đầu bởi ngoctuan, 28/7/15.

  1. ngoctuan

    ngoctuan Đại Bàng Bố Ban quản trị

    Tham gia ngày:
    11/9/10
    Bài viết:
    9,242
    Được thích:
    1,956
    Điểm thành tích:
    65
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    IT manager
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh
    4.jpg

    1.jpg

    2.jpg

    3.jpg
     

  2. duongrau01

    duongrau01 Thành Viên Kỳ Cựu

    Tham gia ngày:
    8/8/12
    Bài viết:
    3,687
    Được thích:
    1,794
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Thứ nhất là thiên tai - thứ hai mới đến địch họa ... đúng là tàn phá của thiên tai thật khó lường - bà con ace háy cố lên - mưa tạnh gió tan - quy luật sống sẽ quay về quỹ đạo .
     
  3. ngoctuan

    ngoctuan Đại Bàng Bố Ban quản trị

    Tham gia ngày:
    11/9/10
    Bài viết:
    9,242
    Được thích:
    1,956
    Điểm thành tích:
    65
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    IT manager
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh
    [​IMG]




    Tính đến 9h sáng nay (28/7), riêng ở địa bàn TP. Hạ Long (Quảng Ninh) đã có 11 người thiệt mạng trong trận mưa lũ lịch sử được coi là lớn nhất trong 40 năm qua ở Quảng Ninh.
    Thống kê mới nhất theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Quảng Ninh ghi nhận, ước tính tổng thiệt hại trên toàn tỉnh đã lên tới 500 tỷ đồng.

    [​IMG]
    Một người dân tại số nhà 595, đường Lê Thánh Tông ăn vội cốc mì do nhà đã bị đất đồi sạt lở, bùn đất trôi vào nhà. Ảnh: Đức Hiếu/ Tuổi trẻ

    [​IMG]
    Ảnh: Báo Quảng Ninh

    Báo Quảng Ninh cho hay, tính đến 9h ngày 28/7, mưa lụt tại TP Hạ Long đã làm 11 người tử vong. Trong đó, phường Cao Thắng có 6 người thiệt mạng, phường Bãi Cháy 2 người và phường Hồng Hà 1 người. Còn 2 người chưa xác định được chính xác địa chỉ.

    Riêng ở phường Cao Thắng, theo tường thuật trên tờ Infonet, tại tổ 44, khu 4 phường Cao Thắng, xảy ra tình trạng sạt lở đất vùi lấp 3 nhà dân và cuốn trôi 9 người.

    Theo tờ Người đưa tin, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã huy động 30 chiến sỹ đến tìm kiếm các nạn nhân tại khu vực các ngôi nhà bị sập này.

    Lúc 9h30, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 2 người trong đống đổ nát là mẹ con chị Đỗ Thị Hiên và cậu con trai đang học lớp 12. Tuy nhiên, hai người này đã tử vong sau đó.

    Những nạn nhân khác vẫn đang được lực lượng cứu hộ khẩn trương tìm kiếm.

    Lúc 10h50, theo tường thuật của tờ Người đưa tin, lực lượng cứu hộ đưa được 3 nạn nhân ra ngoài, hiện vẫn còn 6 nạn nhân bị chôn vùi trong đống đổ nát.

    [​IMG]
    Lãnh đạo TP Hạ Long đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo trực tiếp công tác cứu hộ các nạn nhân vụ sạt lở sáng sớm 28/7. Ảnh: Người đưa tin

    [​IMG]
    Bùn đất tràn vào nhà dân tại phường Cao Thắng. (Ảnh: báo Quảng Ninh)
    [​IMG]
    Tìm kiếm nạn nhân dưới bùn đất. (Ảnh: Người đưa tin)
    Trước đó, như đã thông tin, ngày 26/7, tại khu vực tổ 3, khu 9, phường Mông Dương (TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh), 3 mẹ con chị Mai Thị Lan (SN 1988) cũng đã bị thiệt mạng khi nhà sập trong lũ.

    Tờ Tuổi trẻ cho hay, đợt mưa dài kéo theo lũ lụt tại Quảng Ninh trong hai ngày 26 và 27/7 ngoài thiệt hại về người thì thiệt hại tài sản ước tính khoảng 112 tỉ đồng.

    Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Thiếu tướng Trần Mạnh Kha, Phó tham mưu trưởng Quân khu III, hỗ trợ lực lượng, phương tiện, xe tăng lội nước ứng cứu nhân dân, đặc biệt đối với các khu vực bị chia cắt, sạt lở lớn; có phương án cụ thể đối với từng khu vực, đặc biệt đối với các khu vực xung yếu. (Theo báo Quảng Ninh)

    Theo số liệu từ báo cáo nhanh của tỉnh Quảng Ninh, mưa lũ đã làm hơn 2.200 hộ dân, trường học, bệnh xá bị ngập lụt, có nơi ngập sâu trên 2m, hơn 500m tường kè và 4 nhà dân đã bị sập đổ.

    Bí thư Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc thông tin trên tờ Zing: “Tỉnh đang dốc toàn lực vào công tác cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho người dân”.

    [​IMG]
    Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long kiểm tra khắc phục hậu quả mưa lũ tại phường Cao Thắng (TP Hạ Long). Ảnh: Quảng Ninh online
    [​IMG]
    Cửa hàng ga này bị sạt lở xuyên thủng nhà, rât may không ai ở trong nhà khi sạt lở xảy ra. Ảnh: Infonet
    [​IMG]
    Con suối sâu hơn 5m chạy canh Công ty CP Than Mông Dương bị đất đá lấp đầy. (Ảnh: Dân Việt)
    Tờ Vietnam+ đưa tin, Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ninh cho hay, trận mưa lớn nhất trong vòng 40 năm qua trên địa bàn tỉnhQuảng Ninh đã bước sang ngày thứ tư với lượng mưa vượt ngưỡng 500mm.

    Tính đến 6 giờ ngày 28/7, lượng mưa đo được ở Cửa Ông (thành phố Cẩm Phả) đạt mức 828,1mm; Cô Tô đạt 796,7mm; Quảng Hà (huyện Hải Hà) 587,8mm; Bãi Cháy (thành Hạ Long) đạt 580,9mm; thành phố Móng Cái đạt ngưỡng 574,8mm…

    Từ nay đến hết tháng 7, tại Quảng Ninh vẫn tiếp tục có mưa, có nơi mưa rất to.

    Cũng theo tờ Quảng Ninh online, tính đến 8 giờ, ngày 28/7, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tiếp tục có mưa to, mưa rất to ở khu vực TP Hạ Long, Cẩm Phả, Vân Đồn.

    Lượng mưa ước tính trên 750mm. Mưa lớn đã gây ngập lụt nhiều khu dân cư, nhiều tuyến đường giao thông, sạt lở một số công trình thủy lợi…

    (Tổng hợp)



    theo Trí Thức Trẻ
     

Nếu chưa có nick trên chimcanhviet.vn thì dùng nick facebook bình luận nhé