Trước khi vào vấn đề bệnh shine có vài lời cần nói.Khi đã xem em thỏ là cưng thì tất nhiên mỗi ngày bạn cũng dành ra vài giờ để chơi với em nóa chứ nhỉ.Vậy thì 1 vài giờ đó bạn có thể dành ra một vài phút để kiểm tra toàn thân bé thỏ để việc phát hiện ra bệnh sớm và chúng ta sẽ tìm dc hướng giải quyết.
Thỏ từ trại đến pet shop rồi đến tay chúng ta thì tâm lý của thỏ sẽ khá hoang mang vì nhiều vấn đề là tách mẹ,thay đổi thức ăn từ trại qua shop rồi qua chúng ta nên dễ dẫn đến thỏ bị tress.
Nên khi mua thỏ hay bất kỳ thú cưng nào từ shop chúng ta nên mua 1 ít thức ăn ở tại shop đó hỏi thăm tình trạng sức khõe của bé trong thời gian ở shop.Khi mua về bạn cứ cho ăn thức ăn của shop cho ăn rồi sau đó chúng ta bớt thức ăn shop lại và thêm thức ăn mới theo tỉ lệ 5% 10% 15% 20% -> 100% từ 1 tuần đến 2 tuần.
Và mỗi ngày cũng phải check bé thỏ :
1. Phân :
Phân thỏ có 2 loại là phân thường và phân dinh dưỡng.Nếu phân nhão vào ban ngày thì bạn nên xem lại vì thỏ đã có vấn đề về tiêu hóa.Theo dõi thêm 2 ngày nếu ko hết thì đem lên thú y.Cái bệnh nguy hiểm là bện tiêu chảy,nếu thỏ đi phân chảy thì lập tức đem đến thú y.Thỏ từ trại đến pet shop rồi đến tay chúng ta thì tâm lý của thỏ sẽ khá hoang mang vì nhiều vấn đề là tách mẹ,thay đổi thức ăn từ trại qua shop rồi qua chúng ta nên dễ dẫn đến thỏ bị tress.
Nên khi mua thỏ hay bất kỳ thú cưng nào từ shop chúng ta nên mua 1 ít thức ăn ở tại shop đó hỏi thăm tình trạng sức khõe của bé trong thời gian ở shop.Khi mua về bạn cứ cho ăn thức ăn của shop cho ăn rồi sau đó chúng ta bớt thức ăn shop lại và thêm thức ăn mới theo tỉ lệ 5% 10% 15% 20% -> 100% từ 1 tuần đến 2 tuần.
Và mỗi ngày cũng phải check bé thỏ :
1. Phân :
2.Kiểm tra bụng :Bụng mềm nha,nếu cứng hoặc trương lên thì phải đem đi thú y.
3.Tai :Bạn phải lau tai hàng ngày cho thỏ nhất là lop vì lop tai cụp và những bé lop nhỏ thường để tai mình dụng xuống đất hoặc thành chuồng.Nếu thấy tai có vảy thì nên dùng nước muối ấm lau tai cho bé.Nếu nhìu đến gặp bác sĩ để chích thuốc.
4.Chân :Thỏ ko dc ở trên mặt phẳng thường hay bị bệnh chai chân.
5.Mắt :Sáng,ko ghèn nếu có thì dùng khăn sạch lâu cho bé.
6.Mũi :Hồng hào,khô ráo nếu mũi bị chảy nước thì đem đi thú y.
7.Hậu môn :Sạch sẽ ko dính phân,nếu dính dùng khăn ẩm lau.
8.Răng :Phải đều,2 khớp ăn ko lệch nhau.
9.Móng :1 tháng nên làm nail cho bé 1 lần nha.
Không khuyến khích tắm thỏ,thỏ biết tự vệ sinh nên chúng ta chỉ cần hỗ trợ thêm khăn ẩm và phấn thơm

Sau đây là các bệnh của thỏ :
1. Phòng trị bệnh viêm mắt ở thỏ :
Viêm mắt là một loại bệnh thường gặp ở thỏ. Bệnh thường phát sinh do khâu vệ sinh chuồng trại không tốt, khiến các khí độc thoát ra từ rác thải bay vào mắt thỏ, gây viêm nhiễm giác mạc. Bệnh cũng có thể xảy ra do thời tiết thay đổi khí hậu, nhất là trong thời điểm mưa bão và áp thấp như hiện nay.
Triệu chứng:
Thỏ có biểu hiện nước mắt chảy ở khóe mắt hai bên, trong trường hợp nặng, mắt thỏ sẽ đỏ lên. Nếu phát hiện muộn sẽ dẫn tới mắt thỏ bị cùi nhãn, tức là con ngươi sẽ bị bao bọc bởi lớp màng đục trắng, và thỏ sẽ không nhìn thấy thức ăn.

Triệu chứng của bệnh viêm mắt ở thỏ
Bệnh đau mắt sẽ không làm thỏ chết, nhưng sẽ khiến thỏ mất đi cơ quan thị giác, không nhìn thấy thức ăn và trọng lượng nhanh chóng bị giảm sút. Bệnh có khả năng lây lan nhanh.
Vì vậy, hàng ngày, bên cạnh việc cho thỏ ăn, bà con cũng cần quan sát đàn thỏ để sớm phát hiện những con bị bệnh và kịp thời có phương pháp điều trị.
Cách phòng bệnhThông thường một căn bệnh sẽ xảy ra khi hội đủ 3 yếu tố:
+ Xuất hiện mầm bệnh.
+ Điều kiện vệ sinh môi trường kém.
+ Sức đề kháng của gia súc giảm.
Do đó để phòng bệnh,mọi người cần thực hiện tốt nguyên tắc “3 sạch” là ăn sạch, ở sạch, uống sạch đảm bảo môi trường chăn nuôi sạch sẽ.
Thường xuyên bổ xung vitamin cho thỏ từ 3-5 ngày để tăng sức đề kháng và chống stress.
Điều trịTùy vào mức độ của bệnh nặng hay nhẹ mà ta sẽ có liệu pháp trị bệnh hợp lý. Bệnh nhẹ có thể nhỏ thuốc mắt, khi bệnh nặng, ta nên dùng kết hợp cả nhỏ và tiêm.
Cách tiến hành: Sử dụng kháng sinh Kanamycin loại 20% (dung dịch) và sử dụng chủ yếu để nhỏ vào mắt cho thỏ. Dùng xi-lanh có gắn kim vào, hút dung dịch ra với lượng vừa đủ, khoảng 1- 2 cc.
Sau đó, dùng tay vuốt 2 tai thỏ xuống, vật ngửa thỏ lên để mắt thỏ hướng lên trên theo hướng nằm ngang và nhỏ trực tiếp vào mắt thỏ, nếu thỏ ko mở mắt ra, ta tiến hành vành mắt để thuốc chảy vào trong mắt, rồi tiếp tục nhỏ mắt tiếp theo.
Mọi người nhỏ thuốc 2 lần vào sáng và chiều. Trong trường hợp xung quanh mắt thỏ có màng trắng bao phủ, mọi người cần kết hợp cả nhỏ mắt và tiêm.

Bác sĩ thú y Đinh Hồng Quang nhỏ mắt cho thỏ
Dùng xi-lanh, hút thuốc theo liều lượng, cứ 1kg thỏ sẽ dùng 10ml thuốc. Giữ thỏ và nhẹ nhàng tiêm thuốc vào phần da ở gáy. Thời gian điều trị kéo dài từ 3-5 ngày cho tới khi mắt thỏ hết các biểu hiện về bệnh.
2. Bệnh nấm da ở thỏ
Nấm da thỏ hay nấm tai thỏ là một bệnh tương đối khó trị, và lây lan rất nhanh. Nguyên nhân gây bệnh là do đàn thỏ được nuôi nhốt ở nơi ẩm thấp, thiếu ánh sáng và thức ăn hoặc vật lót ổ bị mốc. Bào tử nấm tai lây lan rất nhanh, có thể trong một ngày là lây lan toàn chuồng đến toàn lồng. Nếu bệnh kéo dài, thỏ gầy yếu có thể dẫn đến chết.
Bệnh nấm da thỏ thường phát triển và lây lan mạnh vào mùa mưa, khi nhiệt độ và độ ẩm môi trường cao ở nơi thiếu ánh sáng. Bệnh xuất hiện trên tất cả các loại thỏ nhưng mẫn cảm và lây lan mạnh hơn ở thỏ con theo mẹ và thỏ sau cai sữa.
Thỏ sau cai sữa dễ mắc bệnh nấm tai
Triệu chứng
Biểu hiện của bệnh nấm da ở thỏ thường là những chấm nhỏ tròn màu trắng ở các vị trí mí mắt, tai, sau đó các vết bệnh lan rộng ra thành các vùng màu trắng tròn như cúc áo, đồng xu rồi lan ra các vùng da khác như đầu, 4 chân, đùi, bụng và hai bên sườn.
Cách phòng trị
Để điều trị bệnh nấm da thỏ, bà con cần cách ly toàn bộ thỏ bệnh ra một khu chuồng riêng biệt. Sau đó, mọi người sử dụng các thuốc có chứa hoạt chất Ivermectin để tiêm trị bệnh cho thỏ. Liều lượng là 1cc thuốc cho khoảng 0,7kg thỏ.
Bên cạnh đó,mọi người cũng có thể dùng thuốc nấm bôi ướt hết vào vùng da bệnh liên tục 4-5 ngày (1lần/ngày) hiệu quả phòng trị bệnh cũng rất tốt.
Chuồng nuôi thỏ cần được tăng cường ánh sáng và hạn chế độ ẩm. Ngoài ra, bà con cần làm vệ sinh tẩy uế chuồng nuôi thỏ, bằng cách phun foormon, hay rắc vôi bột để hạn chế bệnh lây lan.
Bệnh nấm da thỏ thường phát triển và lây lan mạnh vào mùa mưa, khi nhiệt độ và độ ẩm môi trường cao ở nơi thiếu ánh sáng. Bệnh xuất hiện trên tất cả các loại thỏ nhưng mẫn cảm và lây lan mạnh hơn ở thỏ con theo mẹ và thỏ sau cai sữa.

Thỏ sau cai sữa dễ mắc bệnh nấm tai
Triệu chứng
Biểu hiện của bệnh nấm da ở thỏ thường là những chấm nhỏ tròn màu trắng ở các vị trí mí mắt, tai, sau đó các vết bệnh lan rộng ra thành các vùng màu trắng tròn như cúc áo, đồng xu rồi lan ra các vùng da khác như đầu, 4 chân, đùi, bụng và hai bên sườn.
Cách phòng trị
Để điều trị bệnh nấm da thỏ, bà con cần cách ly toàn bộ thỏ bệnh ra một khu chuồng riêng biệt. Sau đó, mọi người sử dụng các thuốc có chứa hoạt chất Ivermectin để tiêm trị bệnh cho thỏ. Liều lượng là 1cc thuốc cho khoảng 0,7kg thỏ.
Bên cạnh đó,mọi người cũng có thể dùng thuốc nấm bôi ướt hết vào vùng da bệnh liên tục 4-5 ngày (1lần/ngày) hiệu quả phòng trị bệnh cũng rất tốt.
Chuồng nuôi thỏ cần được tăng cường ánh sáng và hạn chế độ ẩm. Ngoài ra, bà con cần làm vệ sinh tẩy uế chuồng nuôi thỏ, bằng cách phun foormon, hay rắc vôi bột để hạn chế bệnh lây lan.
3. Bệnh ghẻ ở thỏ

Bệnh ghẻ là một bệnh kí sinh trùng ngoài da rất phổ biến gây tác hại lớn . Trong môi trường ô nhiễm, mất vệ sinh, các loài ghẻ có thể truyền nhiễm và kí sinh trên da thỏ qua các đồ vật, lồng chuồng tiếp xúc với thỏ, kể cả người ...Bệnh ghẻ ở thỏ lây lan rất nhanh.
Bệnh ghẻ ít biểu hiện ở đàn thỏ con theo mẹ và thỏ từ 1 -2 tháng tuổi. Nhưng với thỏ từ hai tháng tuổi trở đi, bệnh ghẻ phát triển rất nhanh. Đặc biệt, tỷ lệ thỏ mắc bệnh này vào mùa mưa thường nhiều hơn là vào mùa khô.
Khi bị ghẻ, cơ thể thỏ bị nhiễm độc do ghẻ tiết ra, mất máu, thỏ không yên tĩnh, mất ngủ, kém ăn, gầy dần và chết. Do vậy, bà con cần chú ý phát hiện và chữa trị sớm.
Triệu chứng
Bệnh ghẻ ở thỏ biểu hiện dưới hai dạng: ghẻ đầu và ghẻ tai. Ghẻ đầu do loài ghẻ Notoedres kí sinh gây bệnh ở mí mắt, mũi, mép, có khi lan sang cả cổ, gáy, vai. Bệnh này cũng thường lây sang móng chân, gót chân, da vùng hậu môn và cơ quan sinh dục. Còn dạng ghẻ tai do loài ghẻ Psoroptes ký sinh gây bệnh ở trong lỗ tai, vành tai.
Với những con thỏ bị ghẻ, khi kiểm tra thấy bờ tai thỏ dầy cộp, lông thỏ rụng nhiều, lông thỏ xồm lên và liên tục thấy ngứa.
Cách phòng trị bệnh ghẻ ở thỏ
Mọi người có thể sử dụng thuốc nước dạng ống tiêm có chứa hoạt chất Ivermectin hoặc Biomectin để điều trị bệnh. Liều lượng sử dụng là 1cc thuốc/0,7kg thể trọng. Tiêm thuốc cho thỏ 1-2 lần, lần 2 cách lần 1 từ 3-5 ngày. Tùy vào sức đề kháng của mỗi con thỏ mà thời gian khỏi sẽ khác nhau, nhưng thông thường sau khoảng 1 tuần thỏ sẽ ổn định và hết ngứa.
Ngoài ra, có thể dùng thuốc ghẻ nước bôi lên viền tai và những chỗ da mỏng.
Với những cơ sở nuôi thỏ đã có ghẻ, cứ 2 tuần cần phải kiểm tra từng con một ở các điểm hay mắc ghẻ. Nếu thấy con nào bị ghẻ phải cách ly để điều trị kịp thời. Sau đó, dùng lửa hoặc nước sôi sát trùng toàn bộ lồng, chuồng cùng các dụng cụ chăn nuôi khác.
Khi thỏ bị ghẻ, cần tăng hàm lượng dinh dưỡng cho thỏ, như cung cấp thêm cây chè colombia, lá sắn dây, hay thân cây ngô chặt nhỏ… cho thỏ.
Khi được cho ăn thêm những loại thức ăn thô xanh này, thỏ sẽ được củng cố thêm lượng đường trong cơ thể, nhờ đó chúng trở nên khỏe mạnh, sức chống đỡ với bệnh cao hơn.
4.Bệnh trướng hơi đầy bụng
Nguyên nhân : Bệnh thường xảy ra ở những gia đình nuôi thỏ chủ yếu bằng rau lá củ quả chứa nhiều
nước; có khi do thức ăn bị thối, nẫu nát, mốc hoặc chuyển tiếp thức ăn quá đột ngột từ
thức ăn khô kéo dài sang thức ăn xanh với lượng lớn. Mùa hè khi thỏ khát nước mà cho
uống nước cùng với thức ăn thô xanh, củ quả cũng có thể gây bệnh.
Triệu chứng : Thỏ bị trướng hơi thể hiện bụng to, phình ra, căng như quả bóng bay, thỏ không yên tĩnh, khó thở và chảy nước dãi ướt lông quanh hai mép. Nếu không điều trị, đường ruột
căng hơi chèn ép các cơ quan nội tạng như phổi sẽ làm thỏ chết ngạt.
Điều trị : Khi thấy thỏ trướng hơi cần ngừng cho thức ăn xanh và nước uống, chỉ cho ăn ít lá chát ,lá chè, lá ổi, lá sắn dây đồng thời cho uống 1- 2 thìa con dầu thực vật, lấy tay vuốt xuôi
hai bên thành bụng nhiều lần, ép cho thỏ phải chạy nhảy hoạt động nhiều lần.
Phòng bệnh : Cần đề phòng bệnh này bằng cách phơi các loại rau lá chứa nhiều nước trước khi cho ăn, phải chuyển tiếp thức ăn dần dần và cho thức ăn sạch có chất lượng tốt, không cho ăn rau xanh chứa nhiều nước ngay sau khi cho uống nước.
Nguyên nhân : Thực chất của bệnh này là rối loạn tiêu hoá do chuyển tiếp thức ăn đột ngột; thức ăn , nước uống bị dính tạp chất bẩn, dính nước mưa, nước hồ ao bẩn; uống nước lạnh; hoặc thỏ nằm trên đáy lồng cao bị gió lạnh lùa vào bụng v.v... Lứa tuổi sau khi cai sữa một tuần đến khi được 3 tháng là hay bị mắc bệnh này.
Triệu chứng : Phân thỏ lúc đầu hơi nhão, sau đó lỏng dần, thấm dính bết lông quanh hậu môn. Thỏ kém ăn, lờ đờ, uống nước nhiều, gày yếu dần rồi chết.
Điều trị : Khi thấy phân nhão cần đình chỉ ngay các loại thức ăn, nước uống hoặc yếu tố khác mất vệ sinh. Đồng thời cho uống ngay nước chiết xuất đặc của cây nhọ nồi, búp chè, búp lá ổi, cỏ sữa… Có thể cho uống Sulfaganidin với liều 0,1g/kg thể trọng hoặc cho uống probio (men vi sinh) uống trong 3 ngày liền.
6.Bệnh viêm mũi
Nguyên nhân : Xoang mũi thỏ có rất nhiều vách ngăn phức tạp trong đó thường chứa đọng các vi khuẩn tiềm sinh và bụi bặm. Nếu bị tác động của môi trường không khí ngột ngạt, thay đổi thời tiết đột ngột, gió lùa mạnh, ẩm thấp, vận chuyển đường dài thỏ mệt nhọc... thì bệnh viêm mũi phát ra, đôi khi kết hợp với bệnh khác như tụ huyết trùng, tụ cầu trùng… thì bệnh trở nên nặng và phức tạp hơn.
Triệu chứng : Thỏ bị viêm mũi sẽ hắt hơi, chảy nước mũi, khó thở và thở có tiếng ran, sau đó có dịch mủ chảy ra và sốt. Thỏ thường lấy hai chân trước dụi mũi, nên lông phía trong hai bàn chân trước rối dính bết lại.
Điều trị : Khi thỏ mới bị viêm mũi cần phải thay đổi môi trường hợp vệ sinh và nhỏ thuốc như Chloramphenicol, Streptomycin, Kanamycin vào hai lỗ mũi, mỗi ngày nhỏ hai lần cho đến khi khỏi. Nếu bị nặng thì cần tiêm thêm streptomycin lieu 0,1g/kg thể trọng hoặc tiêm Kanamycin với liều 0,05 g/kg thể trọng trong 3 ngày liền.
Phòng bệnh : Biện pháp phòng bệnh chủ yếu là tạo nên môi trường phù hợp, vệ sinh sạch sẽ, đặc biệt là khi vận chuyển đi xa cần tránh mưa nắng, gió lùa mạnh, lồng vận chuyển phải có vách ngăn, có đồ lót khô, sạch, không nhốt quá chật để thỏ đè lên nhau.
7.Bệnh tụ huyết trùng

Nguyên nhân : Trong niêm mạc đường khí quản của thỏ thường có vi trùng Pasteurella tiềm sinh. Khi sức đề kháng của cơ thể giảm sút (do môi trường ngoại cảnh tác động như gió lùa, thay đổi thời tiết đột ngột, dinh dưỡng kém hoặc viêm mũi kéo dài...) thì loại vi trùng này có độc lực lớn hơn sẽ gây bệnh ở nhiều dạng khác nhau như: viêm phổi, viêm kết mạc, phế mạc, viêm màng ngoài tim, viêm não dẫn đến thỏ nghiêng đầu.
Bệnh lan nhanh qua đường hô hấp bằng cách hít thở phải vi trùng ô nhiễm trong phân,
bụi không khí. Tụ huyết trùng lợn gà, cũng có thể lây lan sang thỏ và làm tăng độc lực
cho tụ huyết trùng thỏ gây bệnh.
Triệu chứng : lâm sàng của bệnh là gày yếu, kém ăn, sốt cao 41- 420C, khó thở, kết mạc
mắt đỏ, chảy nước mũi có lẫn dịch nhờn. Nhiều khi bệnh ở dạng cấp tính, có thể làm thỏ chết đột xuất, chết nhiều trong thời gian ngắn mà không biểu hiện lâm sàng.
Điều trị : - Cách điều trị: sử dụng thuốc đặc trị Streptomycin với liều 0,01g/ kg thể trọng, hoặc dùng Kanamycin với liều 0,05g/kg thể trọng, hoặc có thể oreomixin, teramixin ... để điều trị
Phòng bệnh : Thỏ rất mẫn cảm với vi trùng Pasteurella nên phải đề phòng bằng cách nuôi dưỡng chăm sóc tốt, bảo quản thỏ trong môi trường hợp vệ sinh, không nên nhốt thỏ trên chuồng gà, chuồng lợn, vừa ngột ngạt, vừa có nguy cơ lây lan mầm bệnh từ gà sang thỏ.
8. Viêm kết mạc
Đây là căn bệnh dễ nhận biết bằng đặc trưng viêm mí mắt và chất tiết từ mắt ra. Những con thỏ bị bệnh thường dùng chân để dụi mắt làm cho mắt càng thêm nhiễm nặng. Nguyên nhân của tình trạng này là do nhiễm khuẩn nhưng cũng có thể gây ra bởi các yếu tố khách quan như khói, bụi, thuốc xịt, hoặc khí nhiễm độc, trong đó những con thỏ non là nhóm dễ bị mắc bệnh nhất. Cách khắc phục: Bảo vệ động vật tránh xa các độc tố gây kích thích, nếu bị nhiễm nên làm sạch mắt bằng dịch rửa sulfathiazole 5%. Thỏ bị nhiễm khuẩn pasteurellosis dễ truyền bệnh sang các con khác vì vậy khi xuất hiện triệu chứng cần điều trị ngay.
9. Bệnh nhiễm khuẩn
Đây là căn bệnh viêm cấp tính hoặc mãn tính màng nhầy trong đường khí thở làm cho thỏ bị sổ mũi, chất nhầy tiết ra từ mũi và mắt, gây hắt hơi và ho. Bệnh do nhiễm khuẩn, xảy ra trong trường hợp sức đề kháng của thỏ yếu hoặc do thỏ mắc stress quá cao.
- Cách phòng tránh và điều trị: Điều trị bệnh này trong giai đoạn đầu bằng các loại thuốc Sulfa như sulfaquinoxaline và tetracycline để ngăn ngừa nguy cơ tái phát . Bổ sung sulfaquinoxaline 0,025% vào trong thức ăn thời gian 3 đến 4 tuần hoặc pha sulfaquinoxaline trong nước cho thỏ uống trong hai hoặc ba tuần để giảm lây nhiễm cho những con thỏ con. Tiến hành tiêu hủy thỏ nhiễm bệnh và thay thế bằng giống thỏ khoẻ mạnh. Vệ sinh sạch sẽ chuồng trại, giữ vệ sinh thức ăn và nước uống.
- Cách phòng tránh và điều trị: Điều trị bệnh này trong giai đoạn đầu bằng các loại thuốc Sulfa như sulfaquinoxaline và tetracycline để ngăn ngừa nguy cơ tái phát . Bổ sung sulfaquinoxaline 0,025% vào trong thức ăn thời gian 3 đến 4 tuần hoặc pha sulfaquinoxaline trong nước cho thỏ uống trong hai hoặc ba tuần để giảm lây nhiễm cho những con thỏ con. Tiến hành tiêu hủy thỏ nhiễm bệnh và thay thế bằng giống thỏ khoẻ mạnh. Vệ sinh sạch sẽ chuồng trại, giữ vệ sinh thức ăn và nước uống.
10. Bệnh đường ruột
Một trong số những bệnh về đường ruột ở thỏ có bệnh trùng cầu (Coccidiosis) do ký sinh trùng gây ra, nhất là ký sinh protozoa, làm suy yếu sức khoẻ của thỏ, đặc biệt là gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới gan. Triệu chứng mắc bệnh thường thấy như kém ăn, chướng bụng, tiêu chảy, sút cân. Ở thể nhẹ khó phát hiện, thậm chí không có dấu hiệu biểu hiện ra bên ngoài.
- Cách phòng tránh và điều trị: Giải pháp tốt nhất ngăn ngừa bệnh đường ruột ở thỏ là giữ vệ sinh chuồng trại, thức ăn, nước uống. Kiểm soát bằng cách cho ăn thỏ ăn thực phẩm trộn sulfaquinoxaline 0,025% vào thức ăn hoặc nước uống trong thời gian 3-4 tuần. Cũng có thể dùng sulfadimethoxine hoặc Amprolium pha vào thức ăn hay nước uống cho thỏ.
- Cách phòng tránh và điều trị: Giải pháp tốt nhất ngăn ngừa bệnh đường ruột ở thỏ là giữ vệ sinh chuồng trại, thức ăn, nước uống. Kiểm soát bằng cách cho ăn thỏ ăn thực phẩm trộn sulfaquinoxaline 0,025% vào thức ăn hoặc nước uống trong thời gian 3-4 tuần. Cũng có thể dùng sulfadimethoxine hoặc Amprolium pha vào thức ăn hay nước uống cho thỏ.
11. Bệnh viêm vú
Viêm vú là căn bệnh do vi khuẩn gây ra thường diễn ra khi sau khi bị chấn thương tuyến vú hay vú xuất hiện cục nổi và cũng là căn bệnh có mức độ lan truyền nhanh. Triệu chứng thường gặp như tuyến vú bị viêm, sốt (trên 40 độ C) sưng to và khi nặng, vú có màu xanh nhạt làm cho thỏ suy yếu, biếng ăn nhưng lại uống nhiều nước.
- Cách phòng tránh và điều trị: Phát hiện và điều trị càng sớm càng tốt, trước tiên để giảm sản xuất sữa thì nên cắt giảm thức ăn đầu vào. Vệ sinh và tẩy trùng chuồng trại và thiết bị. Tiêm cơ penicillin 75.000-100.000 đơn vị hai lần/ngày trong 3-5 ngày. Không nên nuôi chung thỏ nhiễm bệnh với thỏ khoẻ mạnh. Nếu thỏ còn nhỏ nên cho thỏ bú sữa khi nào khoẻ trở lại mới cho nuôi chung cùng chuồng.
- Cách phòng tránh và điều trị: Phát hiện và điều trị càng sớm càng tốt, trước tiên để giảm sản xuất sữa thì nên cắt giảm thức ăn đầu vào. Vệ sinh và tẩy trùng chuồng trại và thiết bị. Tiêm cơ penicillin 75.000-100.000 đơn vị hai lần/ngày trong 3-5 ngày. Không nên nuôi chung thỏ nhiễm bệnh với thỏ khoẻ mạnh. Nếu thỏ còn nhỏ nên cho thỏ bú sữa khi nào khoẻ trở lại mới cho nuôi chung cùng chuồng.
12. Bệnh ve, bọ ở tai
Đây là căn bệnh viêm nhiễm ký sinh trùng phổ biến ở thỏ nuôi trong gia đình. Khi bị nhiễm, thỏ thường lắc đầu, lắc tai, gãi tai tạo ra những vết xước lớn. Trong trường hợp nghiêm trọng có thể làm cho thỏ co thắt các cơ mắt, tổn thương thần kinh dẫn đến tê liệt, giảm cân và gây nhiễm trùng thứ cấp tai.
- Cách phòng tránh và điều trị: Massage dầu khoáng vào tai mỗi ngày ba đến bốn lần, có tác dụng làm giảm bọ ve sống trong tai thỏ. Ngoài ra có thể dùng hỗn hợp gồm 1 phần iodoform, 10 phần ête, và 25 phần dầu thực vật để bôi vào tai cho thỏ. Sau khi các vết xước bong da thì lặp lại điều trị một lần nữa kéo dài 6-10 ngày, giữ vệ sinh sạch sẽ chuồng trại và cách ly những bé thỏ bị bệnh để tránh lây lan sang các bé khác.
- Cách phòng tránh và điều trị: Massage dầu khoáng vào tai mỗi ngày ba đến bốn lần, có tác dụng làm giảm bọ ve sống trong tai thỏ. Ngoài ra có thể dùng hỗn hợp gồm 1 phần iodoform, 10 phần ête, và 25 phần dầu thực vật để bôi vào tai cho thỏ. Sau khi các vết xước bong da thì lặp lại điều trị một lần nữa kéo dài 6-10 ngày, giữ vệ sinh sạch sẽ chuồng trại và cách ly những bé thỏ bị bệnh để tránh lây lan sang các bé khác.
13. Bệnh kiệt sức vì nóng
Kiệt sức vì nóng có thể xảy ra bất cứ lúc nào đối với thỏ nếu nhiệt độ môi trường cao trên 92oF (trên 33oC). Ngoài ra nếu nhiệt độ tăng, thông gió kém và độ ẩm cao cũng là thủ phạm làm gia tăng bệnh. Triệu chứng thường gặp là thỏ thở gấp, nằm nghiêng một bên, nếu nặng máu tiết ra từ miệng và mũi. Nếu không được điều trị thỏ dễ bị tử vong nhất là thỏ con và thỏ đang mang thai.
- Cách phòng tránh và điều trị: Trước tiên là giảm nhiệt cho thỏ, nhất là thân nhiệt. Áp dụng phương pháp thông gió, cho bé nằm trên miếng làm lạnh ( miếng nhôm, gach Ceramic, đá hoa cương..v..v). Cung cấp đồ ăn nước uống đầy đủ, hợp vệ sinh và bổ sung muối vào đồ uống và thức ăn cho thỏ.
Relate Threads
Latest Threads