theo mình thì bước tiếp theo là bạn lấy cái que nó thường đậu trong lòng đó, lấy que ngắn ngắn thôi, rồi đưa tới nó, đưa từ từ nhẹ nhẹ thôi, đừng làm vội quá nó sợ, bạn đưa đến cạnh chân nó (thân que song song với chú chim) rồi ấn nhẹ thân que vào phần chân của nó, sao cho nó hơi mất thăng bằng và nói "leo lên" nói giọng nhẹ nhàng thôi nhưng phải rõ ràng, làm như vậy nó sẽ để chân lên que bạn đang cằm để đứng, nếu chim bỏ chạy chỗ khác thì bạn cần từ từ nhẹ nhạng di chuyển cây que tới vị trí của nó và làm lại từ đầu, mỗi lần như vậy chỉ nên kéo dài 5 - 10 phút, rồi cho chú chim nghỉ chút khoảng 1,2h sau thì tập lại. Sau khi nó leo lên thân que thì bạn nên thưởng cho nó một phần thức ăn mà nó thích nhất, rồi sau đó bạn cho nó leo xuống cây que, và rồi tiếp tục lại từ đầu rồi cho nó ăn mỗi khi nó leo lên cây que. Khi nó đã dần quen với việc leo lên cây que mỗi khi bạn đưa tới thì bắt đầu bạn thu ngắn khoảng cách tay bạn cầm que và chú chim, cho đến khi bạn dùng ngón trỏ đặt lên thân que và đưa tới cho nó leo lên cây que, nhưng thật ra là đang đứng trên ngón tay của bạn, khi nào nó quen với việc này thì có thể bỏ hẳn cây que ra chỉ dùng ngón tay đưa tới cho nó leo lên thôi. Nhớ là luôn thưởng thức ăn cho nó khi nó làm đúng ý của mình.
Cách làm này mình học trên trang web tiếng anh người ta chỉ, còn nhiều bước nữa trước khi có thể vuốt ve nó, mình đã thử nghiệm trên mấy con yến phụng và khá là hiệu quả.