Chắc bị ị chảy rồi, bạn ra tiệm thuốc tây mua viên thuốc tiêu chảy cho người(tên gì quên mất tiêu òi ) về pha với nước cho nó uông chừng 2-3 ngày là khỏi
bạn nên xem lại thức ăn, đừng để thức ăn bị chua (như trứng kiến chẳng hạn) hoặc bị mốc, bị vào nước (như là cám) hoặc đừng để thức ăn dưới sàn lồng, chim ăn phải phân của mình cũng dễ bị tiêu chảy đó.
trứng kiến mình thay 1 ngày 1 lần nước thi pha vs muối 2 ngày thay 1 lần ko để thức ăn dưới lồng + chim ko chịu ăn cám hix toàn ăn sâu TQ + gián đất + dế + trứng kiến thôi ép cám thế nào cũng ko ăn ! trộn cám vô trứng kiến thì bỏ trứng kiến ! trộn vào sâu thì bỏ sâu ! hix
oh, chú này cứng đầu nhỉ. vậy chắc cũng có thể vì thức ăn lần này có gặp chút rắc rối (trứng kiến hoặc cào cào, dế bị hư), bạn thử ngưng 1 thời gian cho ăn những thứ này xem, cho em nó ăn 2 ngày sâu quy và sâu tươi xem sao. Chắc em nó sẽ khỏi...
chim bạn bị mắc bệnh về đường tiêu hóa. Nhưng thật khó đễ chữa trị cho em nó chóng lành. Mình ko khuyến khích sử dụng thuốc cho chim vì mình chưa dùng thuốc bao giờ. Nều bạn thấy ai dùng thử rồi và có kết quả tốt thì tùy bạn cứ dùng. Riêng mình là nên xem lại thức ăn như cám. Nước uống, vệ sinh lồng sạch sẽ. Pha nước muối thật loãng vào nước. Nếu dc thì cho em nó uống nước sạch của mình uống luôn. Uống khoảng 3 ngày liên tục rồi xem lại tình trạng của em nó.
Trùm áo lồng lại treo nơi yên tĩnh. Tránh gió lùa. ngưng ngay trứng kiến lại và cho ăn cào cào non thôi. Chúc chim bạn mau lành bệnh.
vậy thì bác cứ theo dõi xem có tiến triển gì khả quan hơn không. Nếu như cả tuần không bớt thì bạn ra thú y mua thuốc cho chú nó uống xem sao. Nhưng mình nghĩ là chắc sẽ ổn thui vì thức ăn đôi khi gặp sự cố ấy mà, chú chim của mình lâu lâu cũng bị nhưng 1 vài bữa là đi lại phân trắng có chút đen biểu hiện bình thường...
ỉa chảy rất dễ trị . theo mình thấy nguyên nhân của bạn có thể do trứng kiến . bạn để trứng kiến trong tủ lạnh phải ko . có thể lấy ra cho chim ăn bạn ko để nó hết lạnh mà cho liền .