Chòe lửa thường được đánh giá bởi bộ đuôi dài đẹp và mướt mát , bộ lông đen ánh sắc xanh thì mới gọi là chuẩn . Ở đây mình chỉ nói về kinh nghiệm tắm chim chòe lửa và phơi nắng của riêng mình thôi (áp dụng cho chòe lửa nam , chòe bắc thì mình kg biết nhiều về nó lắm ):
Chòe lửa đuôi dài hơn các loại chim khác nên có điều kiện các bạn nên mua 2 cái lồng tắm bằng sắt rồi ráp thành 1 cái lồng tắm dài , vì thế sẽ tốt cho bộ đuôi của chòe lửa .
Chim chòe lửa tắm nên để vào 1 chổ yên tĩnh và râm mát , sáng trưa hay buổi chiều cũng được . Quan trọng là thời tiết phải ấm áp và tránh nơi có gió lùa , vì chòe lửa là loài chim chịu lạnh và gió rất kém (dễ đứt khi trời gió và lạnh lắm ) .
Nước tắm ít đối với mấy em bổi mới thuần và những em thuộc làm biếng tắm nữa , từ từ tăng lượng nước lên cho bụng chim là ok ... Có 1 điều này là kinh nghiệm riêng của mình thôi : những thau để đổ nước cho chim tắm thì mình sơn màu đen dưới đáy thau hết (áp dụng cho những loài nhát nước như chích chòe đất điều thành công ) . Sơn đen dưới đáy thau để làm gì : để chim dễ thấy đáy thau nước chim sẽ nhạy tắm hơn , vì thau nước tắm thường làm bằng nhựa trong nên mấy em chim nhìn thấy nó tưởng nước sâu lắm nên nhát nhảy xuống lắm , nó cứ đứng trên thành thau đút mỏ xuống đo nước nhiều lần lắm thì mới dám nhảy xuống , nhiều em kg chịu xuống luôn (chiêu này rất hiệu quả đó )
Cho chòe lửa tắm xong rùi thì sang qua lồng nuôi đem treo vào chổ mát liền , chưa cho ra nắng liền . Cứ treo mát cho chim khô lông ( bung hết toàn bộ lông đuôi ra ) rùi mới phơi , đối với những con lửa đuôi lụa mềm thì bạn phải để tới chiều hay tới ngày hôm sau chim mới bung lông ra hết rùi mới phơi nắng được . Chim chòe lửa tắm xong mà ra phơi nắng liền thì lâu ngày bộ lông sẽ bị teo tóp đi và lông mình kg còn độ óng ả nữa thì rất xấu .
Chòe lửa là loài chim sống trong rừng sâu , chúng sống ở tầng thấp trong rừng nên chịu nắng kém nên phơi tối đa là 30 phút nắng nhẹ thôi , hay 10 phut đến 15 phút nắng gắt mà thôi ... Chòe lửa mà siết nắng nhiều quá kg tốt cho chim đâu ...
Phơi chim thì phải tính theo độ lửa của chim : chim mới xong lông và cứng lông rùi thì trong thời gian đầu chim còn yếu lửa và lông còn non thì các bạn nên phơi nắng sớm thôi , lần đầu tiên chỉ 5 phút và tăng dần theo độ lửa của chim ( chim há mỏ là phải đem vào mát liền ) . Nhiều anh em nóng lòng cho chim lên quá phơi siết trong giai đoạn này thì chim có lên lửa nhanh đó nhưng vào đỉnh lửa của chim thôi chứ chưa cần vào lửa cuối thì bộ lông chim đã xấu đi rất nhiều rùi ...
Điều cuối cùng kg kém quan trọng khi phơi nắng cho chim là : kh nên bung áo lồng cái ào khi đang đứng ngoài nắng hay phơi chim xong rùi là trùm cái ào đem cất chim liền . Vì khi mình làm như vậy thời gian dài thì chim rất dễ bị mù mắt ( mắt chim thay đổi quá nhanh từ sáng vào tối hay từ tối ra sáng như vậy ) . Nên bung áo lồng chim trong mát rồi đem chim ra nắng phơi , phơi xong thì để chim vào mát cho giải nhiệt 1 lúc rồi hãy trùm lồng .
Các bạn nên nhớ phơi chim nên phơi cách những bức tường sáng trắng ra (ánh sáng hắt từ tường trắng thì mắt người còn chết nói chi chim ) . Phơi thì phơi hẳn ra nắng luôn chứ kg được để chổ nữa nắng nữa bóng râm như vậy cũng hại cho chim lắm ...
Những điều mình nói trên là kinh nghiệm rút tỉa của bản thân mình và những bậc tiền bối nuôi trước mình hướng dẫn lại . Có thể áp dụng cho các loại chim khác nữa .... thân chào và chúc anh em trên diễn đàn có nhiều chú chim đẹp ...


