Phatyeumai
Thành Viên Tích Cực
Mùa vẹt non đã sắp đến , chắc rằng sẽ có nhiều bạn sẽ rước về những bé vẹt rất dễ thương và dễ vỡ
) đây là cách chăm soc vẹt non còn đút ăn thôi chứ k áp dụng cho vẹt bổi và mình không nói đến vấn đề dinh dưỡng ở đây, cái mình muốn nói là nuôi làm sao để khi lớn lên nó friendly với tất cả mọi thành viên trong gia đình bạn , hay là nó chỉ thân thiện với bạn và cắn tất cả mọi người .
Yêu cầu trước tiên và nhất định là bạn hãy nuôi lồng từ bé, có nhiều người nghĩ nuôi xích chân trên vòng cung là đẹp , nhưng như thế sẽ làm con chim buồn chán , dẫn đến stress rồi tự nhổ lông , đến đó sẽ k còn đẹp nữa đâu đúng k , kế đến cho dù nó thân thiện với bạn nhưng nó sẽ càng ngày càng hung dữ do stress , biết đâu 1 ngày nào đó nó sẽ cắn bạn luôn thì sao . Và sau cùng là vấn đề nhân đạo , thử hỏi người ta xích chân bạn 1 chỗ thì sao, vẹt nó rất thông minh , và vì nó thông minh nên nó mới cần đồ chơi để giải stress , và vì nó thông minh nên nó mới bị stress
Friendly ? Vẹt non thì con nào cũng vậy , bạn đừng nghĩ là ở nước ngoài chim đc lai tạo nên thuần hóa hơn chim vn , vì chim vn là chim rừng . Thật ra là do cách nuôi thôi , muốn nó friendly thì khi còn nhỏ lúc còn đúc ăn bạn đừng nên chỉ 1 mình bạn đút cho nó ăn , mà bạn hãy tìm nhiều người đút ăn , càng nhiều càng tốt , ví dụ 1 ngày đút 4 cử thì tìm 4 người đút và k theo lịch trình cố định , vd người A đến người B - C - D mai thì D B A C . Nói chung là thay đỗi ngẫu hưng nhưng cũng phải coi theo điều kiện của bạn , và nếu có những người lạ chưa từng cho nó ăn thì càng tốt , và khi nó lớn 1 tí thì mình ôm ấp vuốt ve nó để tạo tình cảm , phần vuốt ve thì cũng giống như cho ăn càng nhiều người vuốt ve và chơi với nó càng tốt , cứ như vậy đến lớn thì nó sẽ thân thiện với tất cả mọi người thôi , ở mỹ người ta gọi đó là xã hội hóa, thú vật ở mỹ đều đc xã hội hóa cho nên con nào cũng thân thiện với nhau , có thể bạn sẽ lo là lớn lên nó sẽ k coi bạn là chủ của nó , đừng lo , vẹt rất nhạy cảm , tuy ai nó cũng thân nhưng bạn chơi với nó nhiều và thương nó nhiều thì nó sẽ đu theo bạn nhiều hơn mọi người khác
Và cuối cùng nếu bạn muốn có 1 con chim chỉ biết bạn là chủ còn ngoài ra tấn công tất cả thì bạn nuôi 1 mình , k để ai đụng vô hay chăm sóc dùm , thì lớn lên nó sẽ là sở hữu của riêng bạn . 1 con vẹt dù là thân thiện hay là cọc cằn thì khi lơn lên có lắm lúc bạn để nó trong lồng nó đòi ra ngoài chơi với bạn mà la hét bể cái nhà thì cũng là bình thường thôi , và mình sẽ viết 1 bài khác về cách giải quyết vấn đề này . Chúc bạn có 1 bé vẹt đáng yêu .
Yêu cầu trước tiên và nhất định là bạn hãy nuôi lồng từ bé, có nhiều người nghĩ nuôi xích chân trên vòng cung là đẹp , nhưng như thế sẽ làm con chim buồn chán , dẫn đến stress rồi tự nhổ lông , đến đó sẽ k còn đẹp nữa đâu đúng k , kế đến cho dù nó thân thiện với bạn nhưng nó sẽ càng ngày càng hung dữ do stress , biết đâu 1 ngày nào đó nó sẽ cắn bạn luôn thì sao . Và sau cùng là vấn đề nhân đạo , thử hỏi người ta xích chân bạn 1 chỗ thì sao, vẹt nó rất thông minh , và vì nó thông minh nên nó mới cần đồ chơi để giải stress , và vì nó thông minh nên nó mới bị stress
Friendly ? Vẹt non thì con nào cũng vậy , bạn đừng nghĩ là ở nước ngoài chim đc lai tạo nên thuần hóa hơn chim vn , vì chim vn là chim rừng . Thật ra là do cách nuôi thôi , muốn nó friendly thì khi còn nhỏ lúc còn đúc ăn bạn đừng nên chỉ 1 mình bạn đút cho nó ăn , mà bạn hãy tìm nhiều người đút ăn , càng nhiều càng tốt , ví dụ 1 ngày đút 4 cử thì tìm 4 người đút và k theo lịch trình cố định , vd người A đến người B - C - D mai thì D B A C . Nói chung là thay đỗi ngẫu hưng nhưng cũng phải coi theo điều kiện của bạn , và nếu có những người lạ chưa từng cho nó ăn thì càng tốt , và khi nó lớn 1 tí thì mình ôm ấp vuốt ve nó để tạo tình cảm , phần vuốt ve thì cũng giống như cho ăn càng nhiều người vuốt ve và chơi với nó càng tốt , cứ như vậy đến lớn thì nó sẽ thân thiện với tất cả mọi người thôi , ở mỹ người ta gọi đó là xã hội hóa, thú vật ở mỹ đều đc xã hội hóa cho nên con nào cũng thân thiện với nhau , có thể bạn sẽ lo là lớn lên nó sẽ k coi bạn là chủ của nó , đừng lo , vẹt rất nhạy cảm , tuy ai nó cũng thân nhưng bạn chơi với nó nhiều và thương nó nhiều thì nó sẽ đu theo bạn nhiều hơn mọi người khác
Và cuối cùng nếu bạn muốn có 1 con chim chỉ biết bạn là chủ còn ngoài ra tấn công tất cả thì bạn nuôi 1 mình , k để ai đụng vô hay chăm sóc dùm , thì lớn lên nó sẽ là sở hữu của riêng bạn . 1 con vẹt dù là thân thiện hay là cọc cằn thì khi lơn lên có lắm lúc bạn để nó trong lồng nó đòi ra ngoài chơi với bạn mà la hét bể cái nhà thì cũng là bình thường thôi , và mình sẽ viết 1 bài khác về cách giải quyết vấn đề này . Chúc bạn có 1 bé vẹt đáng yêu .