Ðề: cả nhà cho em hỏi chút
bác chém thế là nhầm rồi.chim rừng thì toàn chim hót là nhiều anh ah.đã là đại bang.chim ưng,chim cắt là ở núi anh ah
Xem lại nhé ôg bạn, từ đầu đã nói là nên sưu tầm tài liệu, đọc và hiểu trước mà kg nghe, thấy phát ngôn sai hoàn toàn chưa, khoa học và quan niệm cuộc sống có đôi khi kg trùng hợp đâu nhé.
*
Diều Trắng Black-shouldered Kite (Elanus axillaris ) hay còn gọi là Diều Vai đen là một loài chim ăn thịt nhỏ được tìm thấy trong môi trường mở trên khắp nước Úc và giống với các loài tương tự được tìm thấy ở lục Á-Âu và Bắc Mỹ, trong quá khứ cũng đã được đặt tên như những cánh diều vai đen . nó có chiều dài khoảng 35-38 cm , với sải cánh dài 80-95 cm (31,5-37,4 in), với dáng điệu nhỏ và duyên dáng, nó chủ yếu là màu xám nhạt và trắng, loài chim ăn thịt với vai màu đen và đỏ mắt. tiếng kêu chính của nó là một cái còi rõ ràng, kêu lên trong khi bay và trong khi lơ lửng.
Chúng cư trú, hoặc thường di cư đến những vùng có nguồn thực phẩm . Số lượng của nó dao động trong thời gian hạn hán và lũ lụt, và có thể được tìm đến ( irruptive) để săn bắt tăng đột biến trong các quần thể chuột. Việc săn mồi dải xa nhất là từ Nam Úc đến Đông New South Wales, một khoảng cách là 1000 km (600 dặm).
Nó chủ yếu là các loài chim của đồng cỏ. nó thích các khu vực rộng với phân tán của cây, bao gồm cả nguồn nước xuyên qua đất mở. Trong khu vực thành thị chúng được tìm thấy trên các cạnh của thị trấn trên vùng đất hoang . nó cũng đi săn trên cồn cát ven biển và vùng đầm lầy khô hơn, và đất nông nghiệp .
*
Diều Ấn Độ Grey-faced Buzzard (Butastur indicus) là một loài chim săn mồi châu Á . Nó có chiều dài từ 41 đến 46 cm, loài này cư trú ở Nga, Đông Bắc Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, và mùa đông ở nam châu Á từ Miến Điện đến Nhật Bản, Philipin Nam Á.
Đó là một con chim của các khu đất mở. Nó ăn thằn lằn, động vật có vú nhỏ và côn trùng lớn
*Cắt lưng hung Common Kestrel (Falco tinnunculus) là một loài chim săn mồi của các loài thuộc nhóm chim ưng nhỏ của các họ Cắt ( Falconidae.), nó thường gọi là "chim ưng nhỏ"
Đây là loài chim săn bắt mồi ban ngày của vùng đồng bằng và thích môi trường sống các khu vực rộng mở , bãi hoang, và vùng đầm lầy. Nó không đòi hỏi những nơi trồng cây để làm tổ như vách đá hoặc các tòa nhà. Nó phát triển mạnh trong thảo nguyên nơi có những cây thân thảo và cây bụi phong phú để phát triển và để săn mồi.
*Ưng Ấn Độ Crested Goshawk (Accipiter trivirgatus) là một loài chim săn mồi ở vùng nhiệt đới châu Á. Nó có liên quan đến chim ăn thịt khác như đại bàng , chim ó butêo (buzzards) và diều mướp (Harrier), Nó được đặt trong họ chim ưng (Accipitridae) .
Giống như các loài chim ưng, nó săn bắt chim, động vật có vú và bò sát trong rừng, nó quan sát con mồi và thình lình để bắt . Loài này xây dựng tổ trên một cây lớn.
trích từ một số tài liệu của trang lananhbirds.com