Ðề: Bạch Khuyên made in Điện Biên
Em chia sẻ luôn cách bẫy loại này cho bác.
Đánh bẫy loại naỳ bằng lưới không được đâu. và bẫy bằng Khuyên mồi cũng không được nốt vì nó lạ nên đồng loại của nó xa lánh, sẽ líu dọa hoặc quát dọa, em nó sẽ bay xa khỏi khu vực có chim mồi.
Ngay đêm nay, bác toán được tọa độ em nó hay xuất hiện kiếm ăn, lấy 1 sợi tóc giơ lên tai vị trí ấy xem gió đổ về hướng nào thì đi theo hướng đó khoảng 2-300m. (Khuyên kiếm ăn xong nặng bụng bao giờ cũng bay về nơi xuôi chiều gió để ngủ, giờ ngủ từ 21h00 là say nhất)
Nếu giờ là muộn, bác lên chỗ chim kiếm ăn lúc chiều, lấy hướng gió, sáng mai bác đi tìm theo hướng đó, đánh dấu địa điểm có dấu hiệu cứt trắng, tối xách đèn đi soi. Chớ bứt dây động rừng là ok.
Chọn vị trí cây cao nhưng không rậm rạp, khoảng cách soi đèn pin siêu sáng từ mặt đất đến chỗ loại naỳ hay đậu ngủ khoảng 5-10m là cùng, không cao hơn. Hay ngủ trên cành nhỏ xòe ra chứ không đậu cành gần thân cây.
Trước tiên soi xuống đất trước, xem chỗ nào có cứt trắng thì soi ngược lên là thấy. (chim rừng chỉ ăn sâu là chính nên cứt nó màu trắng) bác phân biệt được cứt khuyên và các loại khác chứ ?
Khi thấy , lấy 5-10 chân hương buộc chân lại và xòe ra như cái vó tôm, bôi sedog đầu tăm, gài vào cái sào (không buộc chặt nhé, chỉ gài để dính chim là vó tự rơi xuống đất) rồi chọc vào bụng chim.
Đã dính vào vó tăm, là sẽ giãy, càng giãy đầu càng cắm vào lòng vó và vó rơi xuống đất từ từ , ko hỏng lông và không hại đến chim. Chứ nếu bác buộc vó tăm chặt với sào, lúc chim dính nó giãy là đứt lông dính và sổng luôn đấy.
Thân mến.