07-08-2011, 04:46 PM
Ðề: Đeo vòng cho Ngực Hồng. HiHi
Khi bắt Vẹt để đeo vòng hay cắt cánh, bạn nên lấy 1 cái tấm vải nhỏ như khăn mùi xoa, cắt khoét 1 lỗ tròn nhỏ bằng cỡ thân bút bi ở giữa tấm vải. Bắt vẹt ra và trùm vải lên đầu sao cho cái mỏ nó chui lỗ tròn đã khoét. Làm như vậy chim sẽ bị sợ, không nhìn thấy người, không đập cánh loạn xạ, không cắn được mà vẫn có thể thở.
Cắt lông cánh để chim khỏi bay bạn chỉ nên cắt đi khoảng từ 2/3 đến 3/4 chiều dài lông. Không nên cắt sát, cắt hết lông. Có thể bớt lại 2-3 cái lông ở đầu cánh để khi nhìn trông chim vẫn đẹp mà không bị bay.
Tùy từng con, nuôi có thế sau 2-3 năm không cần cắt cánh mà chim không bay mất.
Khi bắt Vẹt để đeo vòng hay cắt cánh, bạn nên lấy 1 cái tấm vải nhỏ như khăn mùi xoa, cắt khoét 1 lỗ tròn nhỏ bằng cỡ thân bút bi ở giữa tấm vải. Bắt vẹt ra và trùm vải lên đầu sao cho cái mỏ nó chui lỗ tròn đã khoét. Làm như vậy chim sẽ bị sợ, không nhìn thấy người, không đập cánh loạn xạ, không cắn được mà vẫn có thể thở.
Cắt lông cánh để chim khỏi bay bạn chỉ nên cắt đi khoảng từ 2/3 đến 3/4 chiều dài lông. Không nên cắt sát, cắt hết lông. Có thể bớt lại 2-3 cái lông ở đầu cánh để khi nhìn trông chim vẫn đẹp mà không bị bay.
Tùy từng con, nuôi có thế sau 2-3 năm không cần cắt cánh mà chim không bay mất.

