11-19-2010, 05:13 PM
Ðề: Cách làm màu đẹp là bền màu, tạo bóng cho tang
Ở bước 3 này Hiền Cô Nương thấy không biết có nhầm lần gì ở đây không? Vì riêng việc muốn bảo quản lồng không bị nổi mốc thì ngừoi ta thường pha một lượng dầu TOA (hoặc dầu bóng) với một ít nhớt xe máy, sau đó quét lên. Nhớt xe máy có mùi nhẹ hơn so với xăng và không nồng. Vì thế sau khi quét xong, chỉ cần đưa lồng ra nơi nào có nắng nhẹ phơi một lúc cho lồng khô là OK.
Cách trên là chỉ dùng một mình nhớt thôi, nếu muốn khô thì có lẽ cũng mất 2 - 3 ngày chứ chẳng chơi!
Inferboy, post: 5030 Đã viết:Thật sự mình đọc lại bài này nhiều lần, và thấy nhiều nghi vấn lắm. Nói thật.
-Ở bước 2, dầu hỏa trộn với xi đánh giày cũng có vẻ nhớt lắm, mình nghĩ rửa = nước ko ra đâu.
[COLOR="Red"]-Ở bước 3, ko ghi rõ thời gian phơi lồng là bao lâu, và khi vào dầu = dầu nhớt xe máy thì khó mà khô lắm. Mình đã phơi thử 1tuần, và chỉ vào dầu rất nhẹ, 1lớp mỏng. Tối nào cũng để quạy thổi mạnh hết cỡ vào lồng, sáng thì đem fơi nắng, mà thấy sờ vào nó vẫn còn nhớt, và dơ tay nữa. Đó mới là sờ vào nan thôi, chứ sờ vào các mối nối, các chỗ chạm thì còn khác nữa.[/COLOR]
Ở bước 3 này Hiền Cô Nương thấy không biết có nhầm lần gì ở đây không? Vì riêng việc muốn bảo quản lồng không bị nổi mốc thì ngừoi ta thường pha một lượng dầu TOA (hoặc dầu bóng) với một ít nhớt xe máy, sau đó quét lên. Nhớt xe máy có mùi nhẹ hơn so với xăng và không nồng. Vì thế sau khi quét xong, chỉ cần đưa lồng ra nơi nào có nắng nhẹ phơi một lúc cho lồng khô là OK.
Cách trên là chỉ dùng một mình nhớt thôi, nếu muốn khô thì có lẽ cũng mất 2 - 3 ngày chứ chẳng chơi!
