11-17-2013, 10:19 AM
Ðề: Các bác cho em hỏi
mình thì cũng nuôi 1 vài con chơi, cũng chưa có kinh nghiệm gì nhiều.- những cái mà bạn hỏi thật ra cũng không có gì cả. mình trả lời đúng sai thế nào thì sẽ có cao lão chỉ bao thôi.
1. Phân biệt các loại hoàng:
- Hoàng KIm: là hoàng có màu vàng có ánh xanh, nó gần giống với vàng tranh đó.( trong loại này cũng có hoàng kim 100% hay hoàng kim có vài % là bị PHỦ 1 chút.)
- Hoàng phủ: là màu vàng cũng có thể như vàng tranh, nhưng trên đầu của lông có đốm trắng, toàn bộ trên người bị phủ bởi 1 lớp lông trắng. có thể phủ 100% (loại này đẹp, phủ đều) thường thì phủ lem nhem, sấu. ( loại này thường được lai hoàng và bạch).
-Hoàng cháy: là màu vàng như sơn tường ở trường học đấy, không có ánh màu xanh.(có thể hoàng cháy nhưng vẫn bị phủ...).
- Hoàng cổ: Bây giờ mình mới thấy tên loại này: gọi là hoàng cổ để phân biệt với chim nhập của trung quốc hay các nước khác thôi. loại này màu sắc cũng có đủ loại như trên, chỉ khác 1 chút về hình dáng thôi. chim của việt nam có dáng người ngắn đòn, chân ngăn hơn ( gọi là hoàng cổ, ). anh em vẫn hay bắt chim ra đo xem nó dài bao nhiêu. xu hướng hiện nay thích chim to và dài đòn.( đúng là to và dài thì sướng hơn hi ).
* nếu xem có phủ trắng hay không thì nhìn lông đít nó không được có màu trắng ở đầu là được.
2. lông mềm nông cứng thì cũng rễ nhận biết;
- bạn nhìn 1 con hoàng lông mềm,
- nhìn 1 con hồng lông cứng để so sánh ( thông thường thì hồng chỉ có lông cứng thôi).
- lông mềm thì nhìn con chim chông nó mềm mại hơn và cũng không biết giải thích thế nào, để 2 con cạnh nhau thì bạn sẽ biết thôi.
3. bị bệnh thì phải cho uống thuốc thôi, ( có 2 loại bôi và cho uống)
tiêm thì mình chưa thấy ai tiêm cho chim cả.
- bệnh gì thì uống thuốc đấy.
- chim giống gà lên cứ thuốc cho gà mà táng, bệnh gì thuốc đấy, cho liều ít hơn thôi.
- bệnh đau chân bung móng thì xanh metylen, thuốc nhỏ mắt tetaxilin đấy (thuốc này bôi).
* Chim yến thì phải phòng bệnh, chứ để có bệnh rồi chữa thì cũng không ổn.
4. Tuổi chim sinh sản của cả thanh bạch hồng hoàng là như nhau, từ 7 - 11 tháng là có thể sinh sản rồi, tùy con.
5. chim mái bắt đầu xoáy ổ, chim trống hót căng là thả chung thôi.
6. lấy râu ngô làm ổ hoặc, sợi đay mềm là được.
- mấy cái này đều có bài viết rồi, chịu khó tìm đọc.
mình thì cũng nuôi 1 vài con chơi, cũng chưa có kinh nghiệm gì nhiều.- những cái mà bạn hỏi thật ra cũng không có gì cả. mình trả lời đúng sai thế nào thì sẽ có cao lão chỉ bao thôi.
1. Phân biệt các loại hoàng:
- Hoàng KIm: là hoàng có màu vàng có ánh xanh, nó gần giống với vàng tranh đó.( trong loại này cũng có hoàng kim 100% hay hoàng kim có vài % là bị PHỦ 1 chút.)
- Hoàng phủ: là màu vàng cũng có thể như vàng tranh, nhưng trên đầu của lông có đốm trắng, toàn bộ trên người bị phủ bởi 1 lớp lông trắng. có thể phủ 100% (loại này đẹp, phủ đều) thường thì phủ lem nhem, sấu. ( loại này thường được lai hoàng và bạch).
-Hoàng cháy: là màu vàng như sơn tường ở trường học đấy, không có ánh màu xanh.(có thể hoàng cháy nhưng vẫn bị phủ...).
- Hoàng cổ: Bây giờ mình mới thấy tên loại này: gọi là hoàng cổ để phân biệt với chim nhập của trung quốc hay các nước khác thôi. loại này màu sắc cũng có đủ loại như trên, chỉ khác 1 chút về hình dáng thôi. chim của việt nam có dáng người ngắn đòn, chân ngăn hơn ( gọi là hoàng cổ, ). anh em vẫn hay bắt chim ra đo xem nó dài bao nhiêu. xu hướng hiện nay thích chim to và dài đòn.( đúng là to và dài thì sướng hơn hi ).
* nếu xem có phủ trắng hay không thì nhìn lông đít nó không được có màu trắng ở đầu là được.
2. lông mềm nông cứng thì cũng rễ nhận biết;
- bạn nhìn 1 con hoàng lông mềm,
- nhìn 1 con hồng lông cứng để so sánh ( thông thường thì hồng chỉ có lông cứng thôi).
- lông mềm thì nhìn con chim chông nó mềm mại hơn và cũng không biết giải thích thế nào, để 2 con cạnh nhau thì bạn sẽ biết thôi.
3. bị bệnh thì phải cho uống thuốc thôi, ( có 2 loại bôi và cho uống)
tiêm thì mình chưa thấy ai tiêm cho chim cả.
- bệnh gì thì uống thuốc đấy.
- chim giống gà lên cứ thuốc cho gà mà táng, bệnh gì thuốc đấy, cho liều ít hơn thôi.
- bệnh đau chân bung móng thì xanh metylen, thuốc nhỏ mắt tetaxilin đấy (thuốc này bôi).
* Chim yến thì phải phòng bệnh, chứ để có bệnh rồi chữa thì cũng không ổn.
4. Tuổi chim sinh sản của cả thanh bạch hồng hoàng là như nhau, từ 7 - 11 tháng là có thể sinh sản rồi, tùy con.
5. chim mái bắt đầu xoáy ổ, chim trống hót căng là thả chung thôi.
6. lấy râu ngô làm ổ hoặc, sợi đay mềm là được.
- mấy cái này đều có bài viết rồi, chịu khó tìm đọc.

