05-06-2011, 01:41 PM
Ðề: Chòe Lửa Sau Vường.
Chào ngaymau1303
Có loại gián bò được hoạc không leo được kiếng/nhựa, loại đẻ trứng, loại ấp trong bụng rồi ra con, có loại cực kỳ hôi/không hôi/riêng mỗi loại xẽ có mùi hôi khác nhau, phân gián còn có thể chia ra là khô hoạc ướt(tạm gọi vậy).
DV nuôi gián ngại nhất là hôi, những con leo/nhựa kiếng, những loại đẻ ra trứng, và loại gián phân dính ướt. Những điều này xẽ làm cho ta mất thời gian hơn để chăm nó.
Hiện nay DV thích nhất là một loại gián có tên là dubia. Loại gián này ấp trứng trong bụng rồi mới ra con, không leo được kiếng/nhựa, không hôi, phân khô(phân khô không dính vào các tông/thùng nhựa v.v. xẽ rất xạch/dễ thu giọn), và riêng con gián khá mền.
Nói đến cho đẻ(loại nào cũng như nhau) thùng nhựa là được khoan vài lỗ. Tốt hơn dùng thùng kín tối. Bỏ vào những dĩa đựng trứng tren vào dữa miễng giấy các tông để dữ hở hở. Nước uống/đồ ăn đại khái là được. Trái cây cũng tốt nhưng nên cẫn thận dễ đâm ra ruồi nhỏ/fruit fly. Không nên dùng đất hoạc bất cứ những gì bỏ vào đáy thùng, rất DỄ ra bọ, giơ, khó thay(không cần thiết)
Loại giạn biết bò/leo nhựa kiếng dùng vaseline bôi vòng quanh thùng bự cỡ 5cm, sau đó đi thêm một vòng tape/keo/bằng giấy ở dưới vaseline để đỡ vaseline cho khỏi chẩy. Loại gián đẻ trứng tùy theo người nuôi/số lượng cần/độ ẩm v.v. nên lấy trứng ra ấp riêng hay không tùy theo số lượng/cách nuôi đẻ.
.......tạm ngưng.....
Thân
ngaymai1303, post: 47791 Đã viết:chào anh DAVID_TRAN.em cũng theo dỗi rất nhiều bài viết của anh về lửa đẻ but e rất muốn biết thêm về cách nuôi gián làm mồi cho chim của anh.Anh có thể hướng dẫn thêm cho em và ae trên diễn đàn được biết ko?cảm ơn anh trước/
Chào ngaymau1303
Có loại gián bò được hoạc không leo được kiếng/nhựa, loại đẻ trứng, loại ấp trong bụng rồi ra con, có loại cực kỳ hôi/không hôi/riêng mỗi loại xẽ có mùi hôi khác nhau, phân gián còn có thể chia ra là khô hoạc ướt(tạm gọi vậy).
DV nuôi gián ngại nhất là hôi, những con leo/nhựa kiếng, những loại đẻ ra trứng, và loại gián phân dính ướt. Những điều này xẽ làm cho ta mất thời gian hơn để chăm nó.
Hiện nay DV thích nhất là một loại gián có tên là dubia. Loại gián này ấp trứng trong bụng rồi mới ra con, không leo được kiếng/nhựa, không hôi, phân khô(phân khô không dính vào các tông/thùng nhựa v.v. xẽ rất xạch/dễ thu giọn), và riêng con gián khá mền.
Nói đến cho đẻ(loại nào cũng như nhau) thùng nhựa là được khoan vài lỗ. Tốt hơn dùng thùng kín tối. Bỏ vào những dĩa đựng trứng tren vào dữa miễng giấy các tông để dữ hở hở. Nước uống/đồ ăn đại khái là được. Trái cây cũng tốt nhưng nên cẫn thận dễ đâm ra ruồi nhỏ/fruit fly. Không nên dùng đất hoạc bất cứ những gì bỏ vào đáy thùng, rất DỄ ra bọ, giơ, khó thay(không cần thiết)
Loại giạn biết bò/leo nhựa kiếng dùng vaseline bôi vòng quanh thùng bự cỡ 5cm, sau đó đi thêm một vòng tape/keo/bằng giấy ở dưới vaseline để đỡ vaseline cho khỏi chẩy. Loại gián đẻ trứng tùy theo người nuôi/số lượng cần/độ ẩm v.v. nên lấy trứng ra ấp riêng hay không tùy theo số lượng/cách nuôi đẻ.
.......tạm ngưng.....
Thân


