03-11-2011, 09:31 AM
Ðề: Người nước ngoài nuôi yến
Mình nghĩ lý do nuôi không nhiều như ở nước ngoài do mấy yếu tố:
- Yếu tố đầu tiên là nhận thức: nhận thức về cách chơi (mỗi người nghĩ ra 1 cách chơi mà không tuân theo 1 tiêu chuẩn nhất định, mỗi người nghĩ ra một chế độ ăn, mỗi người nghĩ ra 1 cách chăm sóc nên rất khó khi chuyển từ nhà này sang nhà khác), nhận thức về công việc (các trại bên nước ngoài xác định hẳn đây là 1 nghề, mà đã là nghề thì phải chuyên nghiệp cái này thì không cần nói sâu hơn rồi hihi) ... đều không đủ.
- Con giống ít, không có sự thay đổi gien liên tục nhằm cải thiện và giữ giống (Cái này VN chỉ truyền tay quanh quẩn từ nhà này sang nhà khác nên có thể trong 3-5 năm không có sự thoái hóa nhưng sau đó chắc chắn sẽ xuất hiện).
- Vì cách chơi nửa vời chơi không ra chơi, kinh doanh không ra kinh doanh nên tầm nhìn hạn hẹp, xuất hiện tình trạng lừa lọc, bảo thủ, đấu đá ... => rất khó để phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng.
Đây là những khái quát theo suy nghĩ của mình, còn chi tiết thì mình xin phép không đi sâu.
ca heo, post: 23303 Đã viết:Mình thấy giá chim yến không hề rẻ (500k / đôi trở lên) và nuôi cũng không quá phức tạp vậy tại sao không thấy những người nuôi nhiều như trên video nhỉ? chắc là phải có lý do như đầu ra? bệnh tật? khó chăm sóc.... Trên thế giới có rất nhiều loại yến trong khi đó ở VN mình không thấy mấy. Bác nào có kinh nghiệm giải đáp giùm nha
Mình nghĩ lý do nuôi không nhiều như ở nước ngoài do mấy yếu tố:
- Yếu tố đầu tiên là nhận thức: nhận thức về cách chơi (mỗi người nghĩ ra 1 cách chơi mà không tuân theo 1 tiêu chuẩn nhất định, mỗi người nghĩ ra một chế độ ăn, mỗi người nghĩ ra 1 cách chăm sóc nên rất khó khi chuyển từ nhà này sang nhà khác), nhận thức về công việc (các trại bên nước ngoài xác định hẳn đây là 1 nghề, mà đã là nghề thì phải chuyên nghiệp cái này thì không cần nói sâu hơn rồi hihi) ... đều không đủ.
- Con giống ít, không có sự thay đổi gien liên tục nhằm cải thiện và giữ giống (Cái này VN chỉ truyền tay quanh quẩn từ nhà này sang nhà khác nên có thể trong 3-5 năm không có sự thoái hóa nhưng sau đó chắc chắn sẽ xuất hiện).
- Vì cách chơi nửa vời chơi không ra chơi, kinh doanh không ra kinh doanh nên tầm nhìn hạn hẹp, xuất hiện tình trạng lừa lọc, bảo thủ, đấu đá ... => rất khó để phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng.
Đây là những khái quát theo suy nghĩ của mình, còn chi tiết thì mình xin phép không đi sâu.

