05-27-2012, 08:58 AM
Ðề: Chơi cá cảnh có ảnh hưởng gì trong phong thủy ???
Thuật phong thuỷ trong nuôi cá kiểng căn cứ vào những tiêu chí: chủng loại, màu sắc, số lượng và vị trí đặt hồ cá. Cá là loài sống dưới nước nên thuộc “Thuỷ”. Cá sống ở sông dài biển rộng nên còn là “trường lưu thuỷ”, “hải đại thủy”, thuộc âm. Vậy từ mấu chốt cơ bản này mà luận ra các yêu cầu xoay quanh tuổi người nuôi, nghề nghiệp gia chủ, hướng nhà sao cho hợp quy luật âm dương, ngũ hành theo dịch học. Không phải ngẫu nhiên địa danh ở Việt Nam thường có chữ An, Lạc, Phước, Bình, Thanh, Lộc…Điều này không ngoài ước vọng của cuộc sống yên bình, hạnh phúc, thịnh vượng…Tiêu chí chọn chủng loại cá và đặc điểm sinh lý loài cá nuôi phải phù hợp với nghề nghiệp gia chủ. Ví dụ bạn là người kinh doanh, đương nhiên mong công việc thuận buồm xuôi gió, vạn sự như ý. Vậy bạn nên chọn loại cá có tính cầu an, mềm mỏng khôn khéo như cá vàng (Gold Fish), Cá Dĩa (Symphy sodon Discus)…Nếu bạn làm nghề luật sư, chuyên viên tư vấn, nên nuôi loại cá vừa lạnh lại mạnh mẽ (không phải hung dữ) như cá Huyết Anh Vũ, cá Đèn…Còn như bạn là vận động viên, cảnh sát? Nên chọn cá có tính dũng cảm thông minh, nhanh nhẹn như cá Lan Hán, Delta, Sican, Phượng Hoàng…Cá không hợp phong thủy là loài sống dưới tầng nước sâu, ưa chui rúc, ẩn nấp trong hang hốc tối tăm, chậm chạp, hay ăn bẩn, màu sắc u tối như cá trê, cá lông gà, cá tỳ bà, cá chình, cá chạch, cá sư tử, cá chuột, cá nanh heo…Như đã đề cập, cá sống dưới nước nên thuộc “Thủy”. Theo dịch lý, Thủy thuộc quẻ Khảm ứng với số 1 và 6 (tiên thiên) hậu thiên là số 7. Ở Đài Loan có người thích nuôi 9 con vì 9 là cửu hiệp nghĩa “trường cửu” (lâu bền viên mãn). Hoặc nuôi 10 con vì 10 con là “thập” ứng với thập toàn (hoàn mỹ, mười phân vẹn mười). Có thầy phong thủy chủ trương nuôi cá theo mạng của thập nhị đại chi (12 con giáp) tức tuổi của gia chủ. Ví dụ bạn tuổi Tý và Hợi nên nuôi 1-6 con. Tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi hợp với các số 4,5,9,10. Tuổi Tỵ, Ngọ hợp với số 2 hoặc 7. Tuổi Dần, Mẹo hợp với số 3,8. Tuổi Thân, Dậu hợp với số 4,5 hoặc 9.
Thuật phong thuỷ trong nuôi cá kiểng căn cứ vào những tiêu chí: chủng loại, màu sắc, số lượng và vị trí đặt hồ cá. Cá là loài sống dưới nước nên thuộc “Thuỷ”. Cá sống ở sông dài biển rộng nên còn là “trường lưu thuỷ”, “hải đại thủy”, thuộc âm. Vậy từ mấu chốt cơ bản này mà luận ra các yêu cầu xoay quanh tuổi người nuôi, nghề nghiệp gia chủ, hướng nhà sao cho hợp quy luật âm dương, ngũ hành theo dịch học. Không phải ngẫu nhiên địa danh ở Việt Nam thường có chữ An, Lạc, Phước, Bình, Thanh, Lộc…Điều này không ngoài ước vọng của cuộc sống yên bình, hạnh phúc, thịnh vượng…Tiêu chí chọn chủng loại cá và đặc điểm sinh lý loài cá nuôi phải phù hợp với nghề nghiệp gia chủ. Ví dụ bạn là người kinh doanh, đương nhiên mong công việc thuận buồm xuôi gió, vạn sự như ý. Vậy bạn nên chọn loại cá có tính cầu an, mềm mỏng khôn khéo như cá vàng (Gold Fish), Cá Dĩa (Symphy sodon Discus)…Nếu bạn làm nghề luật sư, chuyên viên tư vấn, nên nuôi loại cá vừa lạnh lại mạnh mẽ (không phải hung dữ) như cá Huyết Anh Vũ, cá Đèn…Còn như bạn là vận động viên, cảnh sát? Nên chọn cá có tính dũng cảm thông minh, nhanh nhẹn như cá Lan Hán, Delta, Sican, Phượng Hoàng…Cá không hợp phong thủy là loài sống dưới tầng nước sâu, ưa chui rúc, ẩn nấp trong hang hốc tối tăm, chậm chạp, hay ăn bẩn, màu sắc u tối như cá trê, cá lông gà, cá tỳ bà, cá chình, cá chạch, cá sư tử, cá chuột, cá nanh heo…Như đã đề cập, cá sống dưới nước nên thuộc “Thủy”. Theo dịch lý, Thủy thuộc quẻ Khảm ứng với số 1 và 6 (tiên thiên) hậu thiên là số 7. Ở Đài Loan có người thích nuôi 9 con vì 9 là cửu hiệp nghĩa “trường cửu” (lâu bền viên mãn). Hoặc nuôi 10 con vì 10 con là “thập” ứng với thập toàn (hoàn mỹ, mười phân vẹn mười). Có thầy phong thủy chủ trương nuôi cá theo mạng của thập nhị đại chi (12 con giáp) tức tuổi của gia chủ. Ví dụ bạn tuổi Tý và Hợi nên nuôi 1-6 con. Tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi hợp với các số 4,5,9,10. Tuổi Tỵ, Ngọ hợp với số 2 hoặc 7. Tuổi Dần, Mẹo hợp với số 3,8. Tuổi Thân, Dậu hợp với số 4,5 hoặc 9.

