12-16-2010, 10:43 PM
Ðề: Chim Tiểu Mi
chim tiểu mi ,nếu gặp chim mau mỏ thì sẽ hót tốt ,còn không thì nuôi thuần cũng hót nhiều tuy hơi lâu . Chim nuôi nếu vào cám chậm sẽ dễ bị chết do chim ăn bị thiếu chất ,dễ bị trúng gió .
Nếu may mắn mua được cặp gin (đã bắt cặp sẵn ở rừng ) khi về để chung 1 tuần rồi tách ra ..thì sẽ hót ngon lành liên tục . Còn cặp ghép thì cũng tạm nhưng hơi lâu hơn ...nhưng có mái thì chim trống cũng hót .
Nhưng hiện tại chim mái rất hiếm có ,vì thợ bẩy chừa chim mái lại làm chim mồi để mà bẩy chim trống .Chim trống tiểu mi chỉ hót đấu với chim mồi ở cách lụp bẩy 1m ,hót đấu cả nửa ngày chứ không hề bay đá lụp .chỉ gặp mồi mái thì mới dính lụp.Thường thì chim cặp gin là do rượt đuổi ,chim bay trên đồi trà hay vùng đồng cỏ (không có cây nhỡ để chuyền cành thì khoảng 100-200 m sẽ mệt nằm lăn ra đất ...chỉ việc lại bắt ...do đó còn gọi là đuổi chim.Chim tiểu mi mà bay vào bụi cây rậm thấp như trôm hôi ngủ sắc (vùng cao nguyên rất nhiều) thì kể như bó tay tìm không ra .
Chim tiểu mi là chim của lùm bụi ,do đó khi nuôi chim không nên treo cao ,hay nhất là treo cành cây mai ,thì chim sẽ cảm thấy an toàn như trong thiên nhiên và sẽ hót nhanh .Nuôi lồng thì nên nuôi lồng hơi lớn (lồng 52 hay 56 ,nan khít để chim không sẩy .lồng than chim sẽ chui ra ) để nhiều cầu nhỏ cho chim chuyền ...chim sẽ hót mau hơn ...(đây là kinh nghiệm nuôi của mình) Hiện tại mùa này mình chỉ còn 1 con ,nhưng vẫn hót tối ngày ...hy vọng đầu mùa sẽ kiếm thêm vài em chơi .
chim tiểu mi ,nếu gặp chim mau mỏ thì sẽ hót tốt ,còn không thì nuôi thuần cũng hót nhiều tuy hơi lâu . Chim nuôi nếu vào cám chậm sẽ dễ bị chết do chim ăn bị thiếu chất ,dễ bị trúng gió .
Nếu may mắn mua được cặp gin (đã bắt cặp sẵn ở rừng ) khi về để chung 1 tuần rồi tách ra ..thì sẽ hót ngon lành liên tục . Còn cặp ghép thì cũng tạm nhưng hơi lâu hơn ...nhưng có mái thì chim trống cũng hót .
Nhưng hiện tại chim mái rất hiếm có ,vì thợ bẩy chừa chim mái lại làm chim mồi để mà bẩy chim trống .Chim trống tiểu mi chỉ hót đấu với chim mồi ở cách lụp bẩy 1m ,hót đấu cả nửa ngày chứ không hề bay đá lụp .chỉ gặp mồi mái thì mới dính lụp.Thường thì chim cặp gin là do rượt đuổi ,chim bay trên đồi trà hay vùng đồng cỏ (không có cây nhỡ để chuyền cành thì khoảng 100-200 m sẽ mệt nằm lăn ra đất ...chỉ việc lại bắt ...do đó còn gọi là đuổi chim.Chim tiểu mi mà bay vào bụi cây rậm thấp như trôm hôi ngủ sắc (vùng cao nguyên rất nhiều) thì kể như bó tay tìm không ra .
Chim tiểu mi là chim của lùm bụi ,do đó khi nuôi chim không nên treo cao ,hay nhất là treo cành cây mai ,thì chim sẽ cảm thấy an toàn như trong thiên nhiên và sẽ hót nhanh .Nuôi lồng thì nên nuôi lồng hơi lớn (lồng 52 hay 56 ,nan khít để chim không sẩy .lồng than chim sẽ chui ra ) để nhiều cầu nhỏ cho chim chuyền ...chim sẽ hót mau hơn ...(đây là kinh nghiệm nuôi của mình) Hiện tại mùa này mình chỉ còn 1 con ,nhưng vẫn hót tối ngày ...hy vọng đầu mùa sẽ kiếm thêm vài em chơi .

