Nuôi đẻ cockatiel nói riêng và vẹt nói chung

Nuôi đẻ cockatiel nói riêng và vẹt nói chung

Nuôi đẻ k phải đơn giản thả vào là đẻ , trước tiên cần xác định đúng 1 cặp , bạn nên nhớ 1 điều là 1 trống và 1 mái nuôi chung nhưng nếu k kết nhau thì cũng k chịu đẻ hoặc đẻ k có trống . vì vậy để tìm đc 1 cặp thật sự thì phải nuôi nhiều , nhốt 1 lần 3 trống 3 mái hoặc ít nhất là 2 trống 2 mái , hoặc 1 mái 2,3 trống , hoặc 1 trống 2,3 mái . khi mua về thả chung trong quá trình nuôi d7ạ vào kinh nghiệm bàn biết đc con nào trống con nào mái , sau đó theo dõi xem cặp nào tách ra chơi riêng ( tất nhiên là lồng nhốt chung phải rộng ) khi 1 cặp tách ra thì chúng k còn hòa hợp với các con khác nữa , chúng thường kiss ( đấu mỏ với nhau ) , rỉa lông cho nhau , đút nhau ăn , và con trống có biểu hiện chụm cánh hình trái tim và hót , gõ vào khay thức ăn hoặc đồ chơi . còn con mái thường có biểu hiện xà người xuống rồi nghiêm đầu kêu nhỏ ( đó giống như là biểu hiện sẳn sàng cho con trống nhãy lên đạp mái ) đâu đó chắc chắn thì phải tách cặp đó ra lồng khác , và nên nhớ lồng đã chuyễn sang là phải cố định luôn mọi thứ , từ lồng đến tổ , k còn thay đỗi nữa , vè lồng đẻ thì bình thường sao cho vừa với 2 con là đc , đừng quá nhỏ thôi , nếu rộng thì tốt , tổ thì mua cho tiện , hoặc làm thì lên google search parrot nest , hoặc cockatiel nest là ra rồi dựa vào làm , cũng đơn giản chỉ là 6 miếng gỗ đóng lại thành cái hộp khoét 1 lỗ tròn là xong , nên chú ý phía trong tổ làm 1 cái cầu thang nhỏ hoặc những cái cây nhỏ ốp sát và thành cho nó leo phía trong tổ đc dễ dàng , tránh tình trạng tổ sâu quá nó k có chỗ bám thì nó nhãy xuống làm bể trứng . khâu bắt cặp và làm tổ đã xong , bắt cặp thành công là nuôi đẻ đã đc 70 % , kế đến là thức ăn , 1 con chim muốn nuôi đẻ thì phải cần chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng , nếu k muốn nói là bổ dưỡng hơn chim bình thường , 1 cặp nuôi ss thì qua mùa ss có thể cho ăn qua loa , nhưng mùa ss sặp đến thì phải cho nó ăn nhiều thức ăn bổ dưỡng để nó có sức mà đẻ , , dễ thụ tinh , vỏ rứng dày , chim non khỏe , tỉ lệ sống cao , thức ăn phải thật đa dạng , đầy đủ chất , chứ nếu chỉ cho ăn 1 ,2 loại thì chim sẽ bị thiếu chất , nhất là chim chỉ ăn duy nhất ngũ cốc thì chim sẽ mập , nhưng mập theo kiểu béo phì nhưng sự thật nó lại thiếu chất , vẹt cần nhiều loại vitamin cũng như khoáng chất , mà vitamin thì có nhiều trong trái cây rau củ quả, khoáng chất thì phải bổ sung bằng mai mực , thức đơn của vẹt nếu kể ra thì biệt bao nhiêu mới hết , nên mình tóm gọn lại là các loại hạt ngũ cốc k nên cho ăn trường kỳ kháng chiến , mà phải xem kẽ với rau ( rau muống , mồng tơi,bông cải xanh , xà lách .v.v.v) củ ( carrot , củ cải trắng ,) quả ( apple , nho , lê ,dâu , chuối . mận , đào ( các loại hạt của trái cây nếu có phải tách ra , vì có 1 số hạt có độc như apple , lê , nho , chôm chôm ) . vẹt ăn uống rất khó khăn , nếu là chim bổi thì đa số chẵng chịu ăn món lạ , những thứ mình đưa nó ăn thì trong rừng chưa chắc có , nên nó k ăn , còn chim nuôi từ non lên thì tập nó ăn uống dễ dàng hơn , đưa gì ăn đó , cho nên muốn nuôi đẻ thì phải tìm đc vẹt chịu ăn đa dạng để cho nó ăn bổ sung chất thì mới thành công , chúc may mắn

Bài Liên Quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *