Viết lại một số điều về luật chấm thi chim chào mào

Viết lại một số điều về luật chấm thi chim chào mào

Xin mạo phép các bậc tiền bối cho phép mình viết vài dòng về luật chấm chim.Có gì sai sót mong góp ý!
Thái Độ Thi Đấu!


(phân tích vòng ck quyết định giảm sự tranh cãi)
Đa phần tt luôn nói thái độ thi đấu là ưu tiên hàng đầu vậy:Thái độ thi đấu là gì???
Th1:
Xét về cách chơi con Chào Mào thì nết chạy cầu tìm chim đấu,chéc chẻ,sổ bọng đè đối thủ,cánh đuôi bung xoè dạo nạt đối thủ..đó là sự thể hiện thái độ thi đấu tốt nhất.
Th2:
Yếu tố bọng,bọng ở đây là bọng đấu,hót găm chim,rút bọng đấu với nhau chứ k phải đứng mặt ngoài hót vu vơ,hay đứng rù cục hót..tóm lại hót đấu chứ k phải hót do bản năng con chim Chào Mào bik hót.
Th3:
Nết chơi cánh và bung xoè,cái này gọi là hình thể.
Vì có 3 yếu tố quyết định nết đấu con chim nên đã gọi là”Thái độ thi đấu” thì phải có 2 yếu tố mới gọi là chú chim đó có nết đấu.
Mình sẽ phân tích các tình huống sau:
Tình huống biểu hiện 1 yếu tố đấu.
-Con chim chỉ chạy cầu k hót,k chơi cánh,đuôi.
-Con chim đứng một chổ thụ động,hót găm chim,k chơi cánh,đuôi.
-Con chim k sàn cầu,k hót,chỉ đứng ria cánh..xoè đuôi.
Nếu thật sự có 3 chú chim vậy thì chúng ta sẽ chọn chú chim nào nhất.Nếu thống nhất chọn con nào nhất thì ta sẽ dựa vào yếu tố đó thang điểm cao nhất.
Tình huống biểu hiện kết hợp 2,3 yếu tố.
Một chú chim sàn cầu tốt nhất kết hợp bọng sổ nhiều nhất và ra cánh đuôi thì ắc chú chim này nhất tuyệt đối chỉ thua chú chim chơi tốt có tiếng ché!Vậy ta sẽ làm gì nếu có sự pha lẫn nết chơi của từng con.
-Thứ nhất: một chú chim sàn tốt và bọng tốt.
-Thứ hai: chú chim sàn tốt 1,2 bọng(quá ít bọng) kết hợp với chơi cánh đuôi
-Thứ ba: chú chim chơi bọng tốt nhất kết hợp với cánh đuôi nhưng thái độ di chuyển ít,chủ yếu găm đấu.
-Thứ tư:chú chim kết hợp được 3 nết đấu nhưng mật độ đấu k nổi trội hơn 3 con trên.
Vậy ta sẽ chọn con nào nhất!nếu các bạn con nào nhất và số đông ủng hộ thì tự nhiên luật chơi được rỏ ràng.
Nhìn vào đó đa phần các bạn sẽ chọn con thứ thứ nhất và con thứ ba là 2 con nhất nhì đúng k?Vậy yếu tố gì để quyết định 2 con đó nhất nhì???Đó là yếu tố bọng…con chim Chào Mào là con chim đấu hót chứ k phải là con đấu đá…Vì vậy con chim hót găm kết hợp với di chuyển linh hoạt chú chim đó sẽ ưu tiên nhất mới kế đến con chim hót nhiều và chơi cánh(ở đây cấp độ chơi ngang nhau nhen cả nhà).
-Nếu nói chung chung thái độ thi đấu là ưu tiên hàng đầu mà k chịu hiểu và phân tích thì vô tình con chạy cầu k bọng nó hơn con chơi bọng hay nhất đứng găm chim ah.K thể tt đưa ra kq vậy???Vậy theo tôi!
Nhất bọng đấu
Nhì sàn cầu chơi
Ba là hình thể cánh đuôi
Một chú chim đã gọi thái độ đấu thì phải kết hợp được 2 yếu tố mới gọi là đấu.
Vd:sàn cầu k bọng gọi là chạy xe không,cái này nôm na là dí chim,hót k thái độ gì gọi là hót vu vơ hay là hót theo bản năng..cánh đuôi k di chuyển,k hót thì chỉ gọi là đang gồng chơi..
P/s:vài lời góp ý cùng Vũ Chivas và cũng mong a e tham khảo xd.Nếu được a e ủng hộ mình sẽ viết tiếp thang điểm chấm chim vào trận ck để tránh tình trạng tt chấm theo cảm tính.Nếu có luật ắc sẽ thông!


Nguồn: Nguyễn Bảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *