THE SAFFRON FINCH (Sicalis flaveola)

THE SAFFRON FINCH (Sicalis flaveola)

Xuất xứ : Nam Mỹ. Chúng có mặt khắp các vùng đồng bằng của các quốc gia thuộc Nam Mỹ và đảo Hawaii
Hình dáng : Kích thước khoảng 12 cm, ở chim trống có sắc lông màu vàng lục, phần cánh và đuôi có điểm vài cọng lông đen, phần đầu được phủ bởi sắc lông màu cam. Ở chim mái có màu lông tối hơn con trống toàn thân có sắc lông vàng đen bố trí xen lẫn nhau, lông đầu màu xám.
Tập tính : Sống theo bầy đàn, thích nghi với khí hậu nhiệt đới, ngoài tự nhiên chúng làm tổ trong các họng cây vì vậy khi nuôi sinh sản trong lồng ta sử dụng tổ của yến phụng cho chúng là thích hợp nhất.
Sinh sản : Chúng sinh sản vào mùa xuân và mùa hè, mỗi lứa đẻ từ 3 đến 5 trứng. Thời gian ấp trứng từ 12 – 15 ngày thì nở, cả trống và mái đều nuôi con. Khoảng 4 tuần tuổi thì chim con có thể tự sống độc lập. Từ 12 – 18 tháng tuổi thì chim thay lông lần đầu tiên.
Thức ăn : Côn trùng, kê, rau xanh …

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *