Đây là một bài viết nói về Sơn ca ở khu vực giữa Châu Âu và Châu Á

Đây là một bài viết nói về Sơn ca ở khu vực giữa Châu Âu và Châu Á

Đây là một bài viết nói về Sơn ca ở khu vực giữa Châu Âu và Châu Á em mới tự dịch từ tiếng anh sang, mời các bác tham khảo!

Sơn ca Eurasian (Khu vực giữa Châu Âu và Châu Á)
Hình ảnh minh họa: Sơn ca đậu trên hoa Thạch Nam

Có chiều dài khoảng 16-18 cm, tập trung chủ yếu ở các vùng đất canh tác, trên đồng cỏ hay các cánh đồng thạch nam (Cây thạch nam là 1 loại cây bụi nhỏ mọc ở các bãi đất hoang, cánh đồng, cao khoảng 60cm, có lá nhỏ, hoa màu hồng, tím nhạt hoặc trắng, phân bố ở vùng ôn đới thuộc bán cầu bắc).

Nơi đây tập trung chủ yếu là chim định cư, nhưng vào mùa đông một số lượng lớn chim di cư từ phía Bắc đến tập trung tại các bãi rơm rạ và các đồng cỏ

Đặc điểm: Những chú chim này có màu xám-nâu , có vân ở trên lưng và một số ít trên ngực, ngực có màu da bò, bụng màu trắng. Những vân trên ngực rải rác và kết thúc khá đột ngột trên bụng một cách không rõ ràng, Chạy dọc theo viền cánh và đuôi có màu trắng. Những con đực có thể dựng mào trông như một chiếc vương miện (Loài “Sơn ca mào” tên khoa học Galerida cristata, là một loài chim trong họ Alaudidae- có mào dài và đỉnh nhọn hơn). Chim sơn ca thường được thấy trên các cánh đồng và hai bên ven đường, khi đến gần, đầu tiên nó nằm sạp xuống đất sau đó như một cái máy phóng vút lên, rút lui một khoảng cách ngắn, thấp so với mặt đất cùng với những cái vỗ cánh dập dìu , đuôi hạ thấp xuống

Chim sơn ca thường hót vào lúc bình minh, đôi khi hót từ tổ nhưng thường là lúc thăng ca chúng bay cao cùng những cái vỗ cánh nhanh và dừng lại ở yên một chỗ khoảng 50-100 hoặc 150 m, thật khó để phát hiện. Cuối cùng chúng từ từ hạ cánh trong khi vẫn hót và đáp xuống một cách nhẹ nhàng xuống mặt đất với đôi cánh gấp lại.

Giọng hót : Tiếng hót phong phú, âm thanh vang rền ví dụ như ‘ prreet ‘, ‘ prrlyh ‘, ‘ prrüt – út ‘ và ‘ prreeh -e’ . Đôi khi thường là lúc lo lắng chim thường hót nhiều tiếng ‘p (r) Eeh hơn
Chim sơn ca hót từ cuối mùa đông cho đến giữa mùa hè, từ bình minh cho đến chiều tối. Giai điệu là một dòng chảy không ngừng, ríu rít liên hồi với tốc độ nhanh, mỗi hồi kéo dài khoảng 3-15 phút, đã có trường hợp được ghi lại thời gian kéo dài đến 30 phút. Đôi khi một số giai điệu được lặp đi lặp lại nhưng nhìn chung rất đa dạng và phong phú.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *