Làm thức ăn cho Họa Mi đơn giản nhất

Làm thức ăn cho Họa Mi đơn giản nhất

Qua đây chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về cách nuôi và làm cám Họa Mi tốt nhất.

Thức ăn và cách pha chế:

+Một lon tấm gạo khoảng (250g)

+Năm quả trứng gà.

+Một muỗng cafe đường cát.

+Hai muỗng cafe bột sò và xương.

– Rang tấm bằng chảo dưới lửa nhỏ, khi nào hơi vàng bắt chảo xuống. Sau đó đập 5 quả trứng vào tấm, rắc đường bột sò vào, trộn đều lên và đem phơi khô. Có thể tấm sẽ bị vón cục lại, chúng ta bóp nhuyễn ra. Tuy nhiên nhiều người chỉ sử dụng lòng đỏ trứng gà nhưng theo quan điểm cá nhân và cũng dựa vào kinh nghiệm của nhiều nghệ nhân nuôi chim thì ta có thể sử dụng cả lòng trắng trứng chim vẫn khoẻ mạnh và còn đẹp mã, bóng lông.

– Mỗi ngày cần bổ sung thêm thức ăn tươi cho chim Họa Mi có thể là cào cào, sâu tươi…Không cho chim Họa Mi ăn sâu khô vì giọng chim sẽ bị hư, khàn.

– Cần nói thêm chim Họa Mi cũng dễ nuôi vì có người cho ăn cả bột đậu. nhưng giọng mi trở nên khàn vì có nhiều chất dầu.

Thường thì các bạn nuôi Họa Mi hót bằng cám cò trứng hoặc ngô trứng, ta chỉ cần cho chim ăn cám theo tỷ lệ 3-4 lòng đỏ trứng gà/1lạng cám cò, lấy thêm lòng trắng hay không và bao nhiêu thì tuỳ các bạn nhưng đừng lấy tất nhé. Tăng cường mồi tươi châu chấu hay dế, tăng cường thường xuyên và đều đặn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *