Hướng dẫn cách nuôi Họa Mi mùa sinh sản

Hướng dẫn cách nuôi Họa Mi mùa sinh sản

I. Chọn chim Họa Mi mái

Chọn Họa Mi mái, qua kinh nghiệm mình thấy Họa Mi mái nên chọn Họa Mi rừng đã 2-3 tuổi. Như vậy là chim Họa Mi đã qua 1 hoặc 2 lần sinh sản và có kinh nghiệm ấp trứng và nuôi con.

Họa Mi mái nên chọn con nhỏ con, lông nhỏ, mịn, chân thấp và nhất là phải chọn chim Họa Mi dữ, nghĩa là ghép Họa Mi trống khi trống đánh nhau nóphải vừa xùy vừa lăn xả vào mổ Họa Mi đối phương ấy. Đó là con Họa Mi hay. Chọn được con mái như thế nó sẽ cho ra đời những con chim chiến hay.

Cách nuôi Họa Mi sinh sản: Thức ăn của chim mái là 1 phần 4 cám gà đẻ, 2 phần 4 là cám Ba Vì.Còn lại là lòng đỏ trứng gà. Bạn có thể dùng 1đến 2 con tắc kè xay bột hoặc 1 con chuột to hấp chín xay nhuyễn, đánh với lòng đỏ trứng, trộn vào hồn hợp trên, phơi thật khô. Nhớ cho thêm bột vỏ trứng trộn bột vữa tường hả và đất đỏ tổ mối, 1 ít muối, 1 ít đường để làm khoáng. Cho ăn thêm lạc hạt sống để nó mài mỏ tránh mọc ngọn mỏ sau này khó bón cho Họa Mi nonăn.

Không cần con phải thật dữ vì Họa Mi non sau này tính nết giống mẹ sẽ nhiều hơn, còn vóc dáng sẽ giống bố. Chim Họa Mi đực cho ăn theo chế độ Họa Mi chiến thêm VitaHọa Min E. Nhớ là cả đôi thức ăn tươi là cào cào và dế không thể thiếu. Không nên cho ăn sâu tươi và khô.Cho ăn thêm thịt nạc trần tái nữa. Chọn xong cặp bố mẹ ta tiến hành ghép. Đầu tiên để 2 lồng sát nhau khi nào bạn thấy chim mái cứ sán lại cửa lồng cong đuôi, ngóc cổ lên, Họa Mi kêu ki..ki..ki..ki là ghép được. Đầu tiên là dùng cử công để ghép 2 lồng nhưng không có nan cửa để 2 lồng thông nhau. Lúc đầu có thể Họa Mi cái sẽ hơi hoảng bay loạn xạ. Nếu thấy Họa Mi trống chỉ đứng ngoáy cổ, há Họa Miệng nhìn theo mái thì yên tâm, để đấy bỏ đi chỗ khác vì có thể 5 hoặc 10phút sau Họa Mi trống sẽ đánh chết chim Họa Mi mái ngay. Ghép tăng dần thời gian. Nếu ghép lần ghép đầu tiên phải là buổi chiều. Dần dần mới ghép vào buổi sáng sớm.

Một buổi sáng nào đó sau khi áp lồng và rút cửa bạn sẽ thấy chàng Họa Mi trống nhảy ngay lên lưng mái làm nhiệm vụ cao cả của một chàng trai chân chính. Thế là ăn tiền. Bạn có thể chuyển chúng sang chuồng ghép để đẻ. Bạn phải tiếp tục ghép lồng cho chúng làm nhiệm vụ truyền ZEN thêm dăm ngày nữa. Vì từ khi Họa Mi cái chịu trống cho đến khi chúng nhảy ổ phải chùng 15 ngày. Thời gian này Họa Mi mái ăn ít lắm vì nó nghén trứng.

Thức ăn chính của chim Họa Mi giai đoạn này là cào cào, thịt nạc trần. Nước uống là nước khoáng thì tốt nhất không thì cho uống nước trần giá đậu xanh.

II. Về chuồng :

Đây là 1 yếu tố quan trọng. Chuồng có thể đặt trên tầng thượng, nơi thoáng, mát, có gió.Nếu nóng quá phải có lưới đen che cống nắng nóng cả khoảng sân. Chuồng chỉ cần dài 2,5 mét, rộng 1,2 mét, cao 2 mét. Khung chuồng bằng sắt 6 hàn.Xung quanh chăng lưới sắt, loại mạ kẽm .Sàn chuồng cách mặt đất 0,2mét.Lát bằng gỗ tạp. Trong đặt 1 chậu cây Trúc Mây loại cây cảnh hay bán ở các cửa hàng. Chậu trúc phải có khoảng 10-12 cây và cao khoảng một mét rưỡi. Nhớ đặt sát vào cành chuồng. Nền sàn còn lại để 1 máng đất trộn cát. Cho cóng ăn, cóng nước và cóng khoáng vào.

Chậu tắm cho tắm xong phải lấy ra ngay. Nóc chuồng ta nên lót bìa các tông, trên chèn vỏ hộp xốp đựng hoa quả trên cùng chèn vật nặng để tránh bập bùng làm chim sợ. Chuồng mặt sau để sát tường nhà, nếu không che kín. Xung quanh chuồng nếu có chuột phải dải các tấm keo dính chuột để tránh chuột quấy phá. Thế là đã xong phần chuồng và cách nuôi Họa Mi sinh sản rồi nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *