Cách làm cám cho họa mi hót căng

Cách làm cám cho họa mi hót căng

Cách làm cám cho họa mi hót căng

Cách làm cám cho họa mi hót căng
Cách làm cám cho họa mi hót căng

Thức ăn cho chim Họa Mi tùy mỗi sở thích của mỗi người mà làm thức ăn khác nhau cho vật nuôi của mình, nhưng hai loại thức ăn thường làm cho chim Họa Mi chính là cám bột và mồi tươi. Cách làm cám cho họa mi hót căng các bác sử dụng công thức sau:

  • Cám gạo hoặc cám cò nhạt 300 g
  • Ngô mảnh nhỏ 200 g
  • Thịt cá rô phi tươi 100 g (Cá rô phi lóc lấy thịt và bằm nhỏ)
  • Trứng gà 5 quả (lấy cả lòng đỏ lẫn lòng trắng)
  • Thịt bò hoặc thịt lợn nạc 100 g ( bằm nhỏ )
  • Trứng vịt 1 quả (chỉ lấy lòng đỏ)
  • Khoáng chất 10 g

Tất cả trộn đều xấy nhẹ dưới 60 độ C đến khi cám khô rời là được. Nếu không sấy được các bác có thể phơi nắng, sau đó bỏ vào hũ cho chim ăn dần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *