Thức ăn khoái khẩu cho cu gáy mau nổi

Thức ăn khoái khẩu cho cu gáy mau nổi

Thức ăn khoái khẩu của cu gáy là các loại hạt quả, quả cây, hạt cỏ và hạt các cây lương thực như lúa, ngô, đậu xanh, đậu tương, lạc, vừng,… khoai lang, sắn. Nhiều khi trong diều và dạ dạy còn thấy mối, ấu trùng côn trùng và ruồi nhặng.
Thức ăn cho cu gáy mau nổi

thuc an cho cu gay mau noi
Thuc an cho cu gay mau noi
Thức ăn cho chim cu gáy là thóc, vừng, đỗ, lạc,…và các loại khoáng chất bổ sung khác.
  1. Thóc: Thóc mua về cần chọn loại không có râu và bỏ vào bao dứa dùng chân đạp kĩ để làm gãy các râu lúa, sau đó đưa tất cả vào trong một thùng nước để những hạt lép nổi lên trên, vớt và loại bỏ chúng. Hạt chắc còn lại được đem đi phơi khô nỏ cất vào bao ni lông dùng dần.
  2. Vừng: Cho ăn ít theo định kì 1 tuần/lần. Mỗi lần khoảng 5-10gram.
  3. Hạt cải: Hạt cải nên cho ăn ít, ăn nhiều chim sẽ không ăn thóc nữa, ăn hết 1 bịch thì nghỉ vài tuần cho ăn lại và thay phiên hạt cải, vừng, kê, đậu phộng, bắp xay nhỏ.
  4. Đỗ, lạc, kê: Nên cho ăn dặm, chứ ko cho ăn nhiều như lúa.
Ngoài thức ăn, các bác phải thường xuyên bổ sung khoáng chất cho cu gáy. Đồng thời nước uống cũng được đảm bảo sạch sẽ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *