Tắm và phơi nắng cho chào mào như thế nào là hiệu quả ?

Tắm và phơi nắng cho chào mào như thế nào là hiệu quả ?
Tắm chim: chào mào mỗi tuần phải được tắm ít nhất hai lần bất kể thời tiết. Nếu trời lạnh quá thì cho em nó tắm bằng nước ấm.Nói vậy chứ trời lạnh quá có nhiều người đâu có dám cho em nó tắm, he he. Vấn đề này không sao cả, con chim cả tuần không tắm vẫn không sao, khi nào trời nắng ráo ta lại cho chim tắm bù. Chim thay lông vẫn phải cho tắm bình thường. Có nhiều con chim nó không chịu tắm thì bạn cho nó ở gần với con ham tắm trong lúc tắm. Nó thấy nó sẽ bắt chước tắm theo, hơn nữa con kia vẩy nước ướt bê bết vào người nó, ngứa ngáy nó sẽ xuống tắm. Cho tắm thoải mái đến khi nào nó lên thành chậu hay đứng trên cầu rỉa lông là coi như xong.

Phơi nắng: mỗi ngày phơi chừng 1-1,5 tiếng đồng hồ là đủ, phơi vào buổi sáng (từ 7h- 10h) hoặc trưa (12h-13h), buổi chiều (dành cho người đi làm) phơi từ 16h – 17h, mỗi buổi nửa tiếng – nói chung khi nào rảnh + có nắng thì cho phơi. Bạn kết hợp việc sách ra cất vào khi phơi nắng để tập cho chim quen với người nữa. Hạn chế việc phơi nắng qua cửa kính – tia nắng đi xuyên qua kính có nhiều tia tử ngoại không tốt cho cả chim và người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *