PHỤ KIỆN CẦN ĐỂ NUÔI CHIM CHÀO MÀO

PHỤ KIỆN CẦN ĐỂ NUÔI CHIM CHÀO MÀO

Chào mào là một loài chim biết hót, có kích thước trung bình, thuộc một bộ của chim sẻ. Loài chim này chủ yếu là chim ăn quả. Một số có màu sặc sỡ với huyệt, má, họng, lông mày có màu vàng, đỏ hay da cam, nhưng phần lớn có bộ lông buồn tẻ với màu chủ đạo là đen hay nâu ô liu đồng nhất. Chim chào mào chăm sóc không khó, nhưng dễ bệnh, cần tạo môi trường tốt để chào mào có thể phát triển và các phụ kiện là điều không thể thiếu khi chọn nuôi chào mào.

Các phụ kiện cơ bản cần biết khi nuôi chào mào: Lồng, cần đậu, cóng…
Lồng chim chào mào: có hai loại phổ biến nhất là lồng vuông và lồng tròn, lồng vuông phổ biến vùng miền trung và cho thấy được độ phù hợp và đẹp với những chú Chào mào. từ đó được lan rộng ra và hâu hết bây giờ ai chơi chào thì đều dùng lồng vuông. thực ra thì loại lồng nào cũng tốt cho chào mào cả. Nên mua loại lồng cao, to hoặc loại lồng nhỡ mái bằng cũng đẹp.Đừng nuôi lồng quá bé làm chim ít được nhảy nhót sẽ yếu chân lâu dần chim kém hoạt bát và sẽ chết. Khi mới nuôi nên nuôi lồng vác thôi là hợp lí nhất. Lồng vác chỉ cần bỏ ra vài trăm nghìn là có thể dùng được đến vài năm.

Cần đậu: Chào mào có dáng nhảy nhẹ nhàng, uyển chuyển. trong các kiểu bố trí cần đậu chính và phụ có thể thấy cách làm cần đứng có hình tròn (cần cong có hai đầu bám nan lồng) rất tốt và hợp với phong cách di chuyển của chào mào. Có thể bố trí hai hoặc ba (tùy ko gian lồng) cần như thế này ko cách xa nhau về độ cao vì chào mào không muốn nhảy cao. Khi Chào mào di chuyển trên cần này qua cần khác, cách này thể hiện được hết dáng của loài chim này, mềm mại hơn đi di chuyển. Với cách bố trí 1 cần chính và 1 hoặc 2 cần phụ thẳng vuông góc nan lồng thì chú nhảy ko đẹp, hay nhảy bám nan lồng, và với cách kia thì thấy hẳn sự khác biệt. Nó còn có vẻ thích thú và hót nhiểu hơn.
Cóng cám và Cóng nước: Cóng cám ta nên dùng cóng có độ nông, không sâu, miệng to vì khi chi ăn ko bị cọ vào mào, dễ gây hỏng và bẩn mào chim, mặc dù khi nó ăn nó cụp mào xuống nhưng ko thể tránh khỏi. Với cóng sâu cũng vậy. Cóng nước thì ta có thể dùng cóng thủy tinh dài để ngoài, Chào mào là loại uống nhiều nước vì nó chịu nóng kém, hơn nữa là loài ăn uống sạch sẽ nên cóng nước ko hề bị bẩn vì cám nên việc vệ sinh cám ko có vấn đề gì đáng ngại cả.

Tóm lại, Việc nuôi chim cảnh nói chung, và chim chào mào nói riêng điều đòi hỏi đến sự tỉ mỷ, chăm chút, nay cả việc lựa chọn phụ kiện cho chim cũng phải thích hợp, mới đem lại kết quả tốt, có được chu chim khỏe mạnh, thông minh hót hay như mong muốn của người nuôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *