chào mào cắn đuôi

chào mào cắn đuôi

Chào mào cắn đuôi có nhiều trường hợp ở đây mình xin chia sẻ cách chào mào cắn đuôi do trên người có nhiều vi khuẩn sống ký sinh làm chim ngứa và tự cắn vào đuôi.

Cách trị : Chim chào mào tự cắn vào đuôi,cánh và hay rỉa lông.

_Nguyên nhân : Do trên lông chào mào có nhiều ký sinh trùng,đây là hậu quả của việc ít vệ sinh lồng,đáy lồng nên sinh ra ký sinh trùng và làm cho chim bị ngứa.

_Cách trị : Nếu bệnh mới phát,chim chỉ rỉa lông,cắn cánh ít thì anh em nên cho chim tắm với nước muối pha loãng,tắm xong mang chim ra phơi nắng, 2 ngày cho chim tắm 1 lần,sau 3 lần tắm chim sẽ hết.

+Nếu bệnh quá nặng,chim cắn cánh và đuôi như hình trên thì anh em rạ tiệm thuốc thú y,hoặc tiệm chim cảnh mua lọ thuốc dung dịch BENKOCID đây là loại thuốc sát trùng có phổ diệt khuẩn rộng: diệt được các loài virus vi khuẩn, nguyên sinh động vật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *