Cách trị phá đuôi – phá vĩ ở chào mào

Cách trị phá đuôi – phá vĩ ở chào mào

Chim chào mào phá đuôi hay còn gọi là phá vĩ làm cho đuôi nhìn rất xấu và lúc nào cũng xơ xác như cái chổi trà . Chim phá vĩ cũng có rất nhiều nguyên nhân có thể do thiếu chất, do chim bu lồng, do bản chất chú chim nuôi từ nhỏ lên có tật tự cắn đuôi hoặc do chim bị rận mạt làm chim ngứa nên tự cắn đuôi.

Chào mào phá đuôi

*Trường hợp 1 : Chào mào tự cắn vào đuôi,cánh và hay rỉa lông.

Do chim bị vi trùng sống trên người làm ngứa dẫn đến chim bị ngứa, rỉa lông, cắn cánh. Nếu chim mới bị thì anh em có thể cho tắm với nước muối pha loãng 3 lần / 1 tuần sẽ hết

Chim đã tắm nước muối pha loãng nhưng vẫn không hết thì chúng ta phải dùng biện pháp mạnh hơn đó là dùng chai thuốc BENKOCID, đây là dung dịch để diệt côn trùng, virus cho các loại gia cầm. Trong đó có chim cảnh.

Thuốc benkocid

Pha 5ml thuốc / 1 lit nước rồi cho chim tắm,tắm khoảng 2 lần là hết.Tắm xong phơi chim ra nắng khoảng 45 phút rồi cho tắm lại bằng nước sạch nha.

Ngoài việc tắm chúng ta cần kết hợp phòng bệnh bằng cách vệ sinh lồng cóng, thay bố lồng, xịt thuốc sát trùng dưới đáy lồng thường xuyên.

*Trường hợp 2 : Lông đuôi hoặc lông cánh mới ra thì bị gãy,hoặc bị gãy trong gốc.Làm cho chim thường xuyên rỉa những chỗ đó,trường hợp này không phải bị ngứa mà do chim thiếu chất,rỉa vào làm lông rụng.

Do chim bị thiếu chất trầm trọng,như canxi,đạm,vitamin.Và do ít tắm và phơi nắng cho chim.

Thay đổi cám cho chào mào ,chọn những loại cám chất lượng chứa nhiều chất canxi ( có trong tôm ) ,đạm ( trong trứng gà).Hoặc có thể tự làm cám cho chim chào mào .

 *Trường hợp 3 : Do chim bu lồng, cái này có thể do bản chất chú chim hoặc do chim căng quá dẫn đến bu lồng. Cái này thì anh em chuyển qua lồng vuông hoặc các lồng hạn chế bu sẽ đỡ hơn. Chúc vui

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *