Cách Trị Móng Chào Mào Bị Cong, Vẹo

Cách Trị Móng Chào Mào Bị Cong, Vẹo

Tình hình là hôm nay mới bắt em chào mào ngũ đoản,nhưng lông lá xấu quá. Và buồn hơn nữa là móng chào mào bị cong , mọc vẹo sang 1 bên nhìn rất xấu,thấy chim nhảy khó khăn và không được tự tin cho lắm.

cach-tri-mong-chao-mao-bi-cong-veo

Tiện thể có chim để chụp hình lên chia sẻ anh em cách phòng và trị bệnh móng chào mào bị cong ,bị vẹo,bị lệch,mọc không đều.

+Nguyên nhân : Do dùng cầu cho chim đứng quá to,cầu làm từ cành cây có nhiều mắt to và  không đều.Những chú chim khoảng 2-3 mùa đứng trên cầu đó làm cho móng mọc không đều,mọc bị vẹo bên này,bên kia.Nên chim bay nhảy khó khăn.

Đây là hình cầu chào mào to và nhiều mắt làm móng bị vẹo.

+Cách trị :Trước tiên cần cắt móng cho chào mào,vấn đề cắt móng,lột bốt chân mình  đã đề cập ở bài trước. Hướng dẫn cắt móng-lột vảy chân chào mào .Mình đã có hướng dẫn cắt 1/3 móng để tránh chim bị ra máu.Nhưng ở trường hợp này,móng nó cong tới gần ngón chân,nếu không cắt tới đó thì móng mọc lên vẫn bị vẹo như lúc đầu.

Đây là chào mào lúc chưa cắt móng nhìn rất xấu.

Anh em chú ý nhìn tận chỗ bắt đầu cong rồi cắt nha,chứ cắt ngoài quá lúc mọc lại nó cũng bị cong.Con này mình chấp nhận cho chảy máu,vậy mà cắt hết 8 móng cũng không bị gì.Hên vãi !

Đây là hình sau khi cắt xong nè,nhìn đẹp hẳn ra.

Sau khi cắt xong thì nhìn thấy tốt hơn và chim nhảy dễ dàng hơn.

+Phòng bệnh : Anh em không nên dùng cầu cho chào mào loại lớn( loại trong lồng tắm là lớn rồi đó).Không dùng các loại cầu bằng cây có nhiều mắt,không đều.Chỉ nên xài loại cầu dành cho chào mào,đường kính khoảng 1 cm là được,cầu nhỏ quá thì làm cho móng chim nhanh dài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *