Bật mí các loại thức ăn cho chim chào mào căng lửa

Bật mí các loại thức ăn cho chim chào mào căng lửa

Thức ăn cho chim chào mào trong tự nhiên vô cùng phong phú, loại chim này thích ăn các động vật nhỏ như cào cào, ve, dán hay sâu,…thêm vào đó là một số trái cây chính khác như hồng, trái gấm, cà chua,… Để nuôi được một chú chim chào mào khỏe mạnh không đơn giản nhưng để nuôi được một chú chim chào mào căng lửa lại càng không đơn giản và nó còn phụ thuộc rất nhiều về thức ăn của chúng. Trong bài viết ngày hôm nay chúng ta sẽ bật mí các loại thức ăn cho chim mào căng lửa.

Bật mí các loại thức ăn cho chim chào mào căng lửa: Cám tốt

Trên thị trường thức ăn dành cho chim chào mào trên thị trường hiện nay có nhiều cơ sở buôn bán cám cho chào mào và tùy điều kiện bạn có thể chọn cho chim của mình ăn 1 loại cám nhất định. Tuy nhiên do hàm lượng chất dinh dưỡng trong cám chưa đủ cung cấp để tạo nên một con chim phát triển hết màu sắc lông, sớm lên lửa và chim sung hơn. Do đó, hiện nay những người nuôi chim cảnh chuyên nghiệp thường tự mình tạo ra công thức và làm ra những loại cám riêng cho chào mào ăn.

Bật mí các loại thức ăn cho chim chào mào căng lửa: Thức ăn tươi sống

Để chim chào mào căng lửa, cơ thể chim khỏe mạnh thì bạn có thể bổ sung những loại thức ăn chất béo, đạm như châu chấu, cào cáo, sâu quy hay loại trứng kiến,…Nhưng những thức ăn trên chỉ bổ sung cho các chim theo từng giai đoạn phát triển của chim, tránh cho chim ăn thường xuyên ảnh hưởng đến chim.

Ngoài ra, trong thời gian đang thay lông thì bạn nhớ tuyệt đối không cho chào mào ăn sâu quy vì loại sâu này có tính nóng, dễ khiến cho bộ lông không mượt và bị bết. Khi chim đã thay lông thì bạn có thể cho chim ăn 2 lần 1 tuần và mỗi lần bạn cho chim ăn thì mỗi lần bạn cho ăn 5 đến 1 chú kích lửa để cho chào mào và nên cho chúng ăn với khối lượng giảm dần để đảm bảo cung cấp đầy đủ chất.

Bật mí các loại thức ăn cho chim chào mào căng lửa: Trái cây

Khác với những loài chim khác chỉ thích ăn các loại côn trùng và sâu thì chim chào mào lại rất thức ăn hoa quả như quả khế, hồng chín hay những loại quả có màu sắc sặc sỡ. Bạn có thể mua các loại trái cây sau cho chim ăn như quả dứa bởi trong quả này có nhiều vitamin C, acid hữu cơ, khoảng chất tốt cho hệ tiêu hóa của chim; chuối tiêu có hàm lượng tinh bột lớn, giúp nhuận trường do đó giúp chim dễ tiêu hóa và không bị tiêu chảy.

Trên là các loại thức ăn cho chim chào mào giúp cho chúng có thể căng lửa, rất mong những thông tin trên có thể giúp ích cho quý vị và các bạn trong quá trình nuôi chim, giúp chim có một tiếng hót trong trẻo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *