Bài 5. Chữa bệnh cho chim chào mào

Bài 5. Chữa bệnh cho chim chào mào

    Chim chào mào dễ nuôi nhưng đôi khi cũng bị mắc bệnh. Nếu ta không biết chim bị bệnh hoặc biết nhưng chủ quan không chữa trị có thể dẫn đến chim bị chết. Bởi vậy việc nhận biết và chữa bệnh cho chim rất quan trọng.

    Chim bị trúng gió :
Triệu chứng  : – Chim nhìn yếu, mắt lim dim, đi phân lỏng, thích cắm đầu vào cổ

     Chữa trị        : – Chim bị nhẹ có thể nhỏ dầu vào đáy lồng, trùm áo lồng lại cho chim nghỉ ngơi.
– Bị nặng thì sức dầu vào phao câu chim, hai nách, hai cánh, và lòng bàn chân chim.

     Cách phòng tránh : Không nên treo chim chỗ nhiều gió, đặc biệt gió hướng Bắc
– Chỗ tắm nên kín gió, tắm xong đợi chim khô hẳn rồi mới trùm áo lồng lại.
– Không nên để chim ngoài trời vào chiều tối, nếu phơi nắng tầm 5h chiều thì phải chú ý gió

    Chim bị tiêu chảy :
     Triệu chứng  : – Chim đi phân nát, phân chim loãng và nhiều nước.

     Chữa trị        : – Lấy cóng nước ra, cho chim ăn dứa thay nước trong vòng 4 -5 ngày.
– Hoặc cho chim uống nước chè xanh. Cách này có một số trường hợp không trị hết bệnh cho chim

     Cách phòng tránh : Không nên đổi cám đột ngột , làm chim không thích nghi được
– Chim bổi chỉ nên cho ăn cám thường như Cám Ba Vì để chim quen dần, không nên cho ăn cám tốt, chim tiêu hóa không được, dẫn đến tiêu chảy.
– Không nên cho chim ăn cám bị mốc.
– Nước cho chim uống phải sạch sẽ.
– Dọn lồng sạch sẽ giúp chim có môi trường thông thoáng sẽ ít bệnh.

    Chim bị yếu chân :
    Triệu chứng  : – Một hoặc hai chân chào mào duỗi thẳng cứng, chim di chuyển khó, chân không bám được cầu.

     Chữa trị        : – Cho chim ăn cơm nóng
– Cho chim uống vitamin B1

     Cách phòng tránh : – Tăng cường dinh dưỡng cho chim.
– Vệ sinh lồng, cầu đậu.
– Bổ sung vitamin B1 cho chim

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *