Xin giúp đỡ ! Nhồng của em bị gì ở hậu môn

Thảo luận trong 'Nhồng-Yểng - Cưỡng - Sáo.' bắt đầu bởi shiseidomaneki, 12/6/15.

  1. shiseidomaneki

    shiseidomaneki Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    20/3/15
    Bài viết:
    16
    Được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Hôm qua em phát hiện con Nhồng của em bị triệu chứng giống như lồi trĩ, em thấy nó xù lông, toàn thân nó hơn giựt giựt kiểu giống như mình đang cố rặn ỉa. Nhưng em nhìn kỹ lại thì thấy không giống như trĩ bị lòi ra, mà nhìn thấy giống là 1 cục tròn màu đỏ, có mấy mạch máu kiểu như tr1u7ng gà non vậy đó. nên em đoán chắc là lòi trứng. Mà con Nhồng này của em nhiều người nói nó là chim Mái, em nuôi đến nay nó tầm khoảng 4 tháng - 4,5 tháng (4 tháng rưỡi) thì làm sao có trứng mà bị tắc trứng.

    Khoảng 10 phút sau em có lật nó lên để kiểm tra lại hậu môn của nó thì thấy cái cục đỏ đó tự thụt vô mất tiêu, lặn đâu mất. Nó vẫn ăn uống và đi phân bình thường, sau đó nó cũng hết xù lông và giựt giựt người kiểu như cố rặn ra 1 vật gì đó. Mà ăn uống, nhảy nhót, đi phân bình thường.

    * Đây là hình về cái cục lòi ra mà em nói:
    [​IMG]

    [​IMG]


    Em nhìn thấy giống trứng gà non hơn !
    [​IMG]

    Mong các bác vào xem và giúp đỡ ! Nên bôi và mua thuốc gì cho nó uống ạ ?
    Em xin cảm ơn !
     

  2. ngoctuan

    ngoctuan Đại Bàng Bố Ban quản trị

    Tham gia ngày:
    11/9/10
    Bài viết:
    9,242
    Được thích:
    1,956
    Điểm thành tích:
    65
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    IT manager
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh
    cái này thì chắc phải ra thú y thôi bác để họ kiểm tra xem có phải phẫu thuật không chư để lâu em nguy kịch mất
     

Nếu chưa có nick trên chimcanhviet.vn thì dùng nick facebook bình luận nhé