Sáo của mình nè

Thảo luận trong 'Nhồng-Yểng - Cưỡng - Sáo.' bắt đầu bởi devil_hadung, 11/8/11.

  1. devil_hadung

    devil_hadung Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    13/7/11
    Bài viết:
    10
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Hôm bữa buồn nên nghé ông bán chim chơi, thấy em sáo đen này kết quá nên vớt e về. Mà e nãy mới về nhát quá ko biết có dạy nói được ko nữa. Các bác xem dùm e con này mấy tháng rồi. Và làm sao cho nó hết nhát người.
     

  2. angel201

    angel201 Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    27/7/11
    Bài viết:
    431
    Được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Sáo của mình nè

    theo kinh nghiệm hoc hỏi từ các Bác trên Diễn đàn và ngoài đời em có 1 chút chia sẽ mong các Bác bỏ quá nếu không phair.
    1.trùm lòng lại để nơi có người qua lại.
    2.giảm bớt thức ăn và mỗi lần cho ăn mở áo trùm cho em nó quen mặt,nhất là cho ăn cào cào hay nhưng thứ em nó thích.
    3.dành nhiều thời gian cho em nó.
    4.tùy thuộc vào cơ duyên"duy tâm" ah
    theo mình phỏng đoán em nó chừng hơn 1 năm tuổi rồi!khả năng chim bổi rất cao nên tỷ lệ tập nói rất thấp"tùy trời".bạn nên thuần em nó trước sau đó hẳn tập nói!!!bạn nên tham khảo thêm bài viết của các bro trên diễn đàn.
    có gì sai mong các bác bỏ quá!
    chúc bạn có 1 chú ưng ý!!!:)
     
  3. explosive

    explosive Đang Nghỉ Mát

    Tham gia ngày:
    26/7/11
    Bài viết:
    48
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Sáo của mình nè

    Dồngd tình với ý kiến bác nay.con này có cái mào cao quá.Được đấy.
     
  4. devil_hadung

    devil_hadung Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    13/7/11
    Bài viết:
    10
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Sáo của mình nè

    cảm ơn bạn đã chia sẻ, mình sẽ cố gắng thuần thử xem. Hi vọng là có duyên với e nó.
     
  5. saobien69

    saobien69 Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    7/5/11
    Bài viết:
    445
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nghề nghiệp:
    :D
    Nơi ở:
    :D
    Ðề: Sáo của mình nè

    Đúng như bạn Angel nói :D
    Khi chơi dòng chim biết nói không nên mua chim bổ.Khả năng nói là không có.Huấn luyện kiểu gì cũng khó.
    Nuôi từ non mới cảm nhận được cái thú vị gần gũi với thiên nhiên.. :))
     
  6. angel201

    angel201 Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    27/7/11
    Bài viết:
    431
    Được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Sáo của mình nè

    cảm ơn anh Đức đã khen!tất cả nhờ anh chỉ dạy nên có được chút chút!con phải hoc hỏi nhiều thêm.mong anh chỉ dạy!!!!thanks
     
  7. phutruongthang1

    phutruongthang1 Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    3/7/11
    Bài viết:
    98
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Sáo của mình nè

    Theo mình em nghĩ nếu ko đúng mấy bác bỏ qua cho , nếu là chim bổi thì bạn nên để chỗ nhiều người qua lại , và cho em nó thật đói rồi mới cho ăn ( nhớ để ý kẻo.... ) khi đó mới cho em nó ăn . Vì đây là KN của bản thân sau 2 3 lần làm thử với chào mào và chích choè . Chúc bác thành công
     
  8. devil_hadung

    devil_hadung Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    13/7/11
    Bài viết:
    10
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Sáo của mình nè

    cảm ơn bạn phutruongthang đã chia sẻ. mình sẽ thử xem
    anh saobien69 oi e biết là nuôi từ nhỏ thích hơn nhưng vì thấy e này kết quá nên mua về hy vọng là thuận được e nó, với lại e cũng đang nuoi con cưỡng từ bé giờ cũng đang hót gió. thanks moi nguoi
     
  9. saobien69

    saobien69 Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    7/5/11
    Bài viết:
    445
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nghề nghiệp:
    :D
    Nơi ở:
    :D
    Ðề: Sáo của mình nè

    Chơi chim là giải trí,thú vui tao nhã,Nên bạn cảm thấy mình quý và thích em sáo đó thì cố gắng chăm sóc tốt,không biết chừng dù khó dạy nói nhưng lại hót giọng rừng,giọng suối thì lại tuyệt :D
     
  10. caycu

    caycu Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    14/8/11
    Bài viết:
    7
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Sáo của mình nè

    moi nguoi chi toi cach day sao den nhanh noi
     
  11. devil_hadung

    devil_hadung Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    13/7/11
    Bài viết:
    10
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Sáo của mình nè

    em rất thích chú sáo này, nhìn e nó men lắm hehehe. nhieu luc lam viec mệt mỏi cho em nó ăn thấy cũng thoải mái. thôi kệ hên xui vậy miễn sao mình thích và thoải mái khi nuôi e nó là được. cảm ơn anh và mọi người đã comment


     

Nếu chưa có nick trên chimcanhviet.vn thì dùng nick facebook bình luận nhé