Gà Chọi Phương pháp chữa trị gà chọi bị sưng cụm bàn

Thảo luận trong 'Gà cảnh- Gà chọi - Chim nước' bắt đầu bởi ngoctuan, 30/12/15.

  1. ngoctuan

    ngoctuan Đại Bàng Bố Ban quản trị

    Tham gia ngày:
    11/9/10
    Bài viết:
    9,242
    Được thích:
    1,956
    Điểm thành tích:
    65
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    IT manager
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh
    Gà chọi bị sưng cụm bàn thường rất hay gặp, mà có rất nhiều người nuôi gà chọi phải đau đầu, lo lắng. Hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu với các bạn về những nguyên nhân và cách chữa chị bệnh này ở gà chọi.
    N1rQPcw-1024x768.jpg

    Nguyên nhân:

    Gà khi bị sưng cụm bàn thường có những nguyên nhân như sau: bị sưng sau các kỳ vần hơi, vần đòn, chiến trận và nhảy từ độ cao xuống đất mà tiếp đất không chuẩn.

    Sau các kỳ vần hoặc sau khi chiến trận xong thì ta phải ngân chân cho gà trong một chậu nước lạnh, thời gian từ 5 – 15 phút theo độ dài ngắn của kỳ vần.

    Với những con gà được thả vườn, thấy gà đi lại thập thễnh thì kiểm tra xem chân gà có ấm nóng không? Nếu thấy chân gà ấm nóng thì ta cũng phải thực hiện biện pháp ngâm chân. Cho gà đứng vào chậu nước lạnh khỏang 15 – 20 phút, làm nhưng vậy trong khoảng 1 – 2 ngày và mỗi ngày khoảng từ 1 – 2 lần.

    Đơn thuốc:

    – Củ ngừng tươi 0.3 Kg băm nhỏ + Cây lá lốt bao gồm cả lá và thân cây khoảng 0.2 – 0.3 Kg băm nhỏ + muối hạt 02 thìa (Muỗng) cà phê + cây lá đinh (Đinh nhọt mua ở cửa hàng thuốc nam bắc hoặc ở vườn dược liệu) 0.1 – 0.2 Kg lá tươi, lá khô thì ít hơn + Xuyên khung & long lão (Mua ở cửa hàng thuốc nam bắc) khoảng 20.000 đồng.

    Sử dụng:

    – Dùng 3 – 5 lít nước cho vào xoong cùng với các vị thuốc trên rồi đun sôi thật kỹ sau đó để nguội.
    – Hỗn hợp thuốc lấy ra thì đổ vào 01 cái chậu nhỏ sau đó pha thêm nước lạnh vào cho vừa ngập phần cựa gà, bế gà rồi thả vào cho gà đứng ngâm chân khoảng 30 – 40 phút/lần mỗi ngày (Nếu ngâm ngày 02 lân thì càng tốt), thời gian ngâm khoảng 10 – 14 ngày tùy theo mức độ nặng nhẹ. Nhớ là khoảng 03 – 04 ngày thì thay thuốc và nước một lần.

    Trong quá trình ngâm chân thì bạn cần nhớ là bạn phải để cho gà ở vị trí càng rộng thì càng tốt và nhất là có đất cát để bới rãi. Kiểm tra thấy gà đi lại bình thường thì cho gà chạy lồng để kiểm tra (Xoa nhẹ lên cụm bàn ở vị trí sưng nếu không thấy gà có biểu hiện đau thì tốt), cho gà vần thử hơi lấy 01 hồ sau khi vần hơi xong cho gà gâm chân khoảng 15 phút rồi thả ra cho gà đi lại bình thường.

    Cho gà nghỉ ngơi khoảng 03 – 04 ngày, trong thời gian này thì bạn nên nhớ theo rõi kiểm tra thấy gà đi lại hoạt động bình thường thì tiếp tục cho gà vần tiếp 01 hồ hơi và 01 hồ đòn. Vần hơi và đòn kỳ này xong ta kiểm tra thấy con gà hoàn toàn khỏe mạnh, đi lại bình thường tức là gà đã khỏi hoàn toàn không sợ bị tái phát lại nữa.

    Chú ý:

    Khi gà đã khỏi bị sưng cụm bàn rồi nhưng tại vị trí của cụm bàn độ phồng của nó không nhỏ lại được ngay như trước mà phải từ từ mới hết.
     

    Quan tâm nhiều
    Sách gà tự soạn
    Sách gà tự soạn bởi admin, 21/4/23 lúc 08:43

Nếu chưa có nick trên chimcanhviet.vn thì dùng nick facebook bình luận nhé