nuôi mi nhiều xin hỏi bác Tansuphi

Thảo luận trong 'Vấn đề chung về Họa Mi' bắt đầu bởi mrrin, 16/6/11.

  1. mrrin

    mrrin Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    2/12/10
    Bài viết:
    261
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    chẵn là em thấy bác nuôi rất nhiều mi để gần sát nhau nhưng sao k thấy con nào bị đè cả vậy ? em nuôi 3 con nhưng sợ bị đè nên k dám để gần sát nhau sợ bể chim
     

  2. Coc Tia

    Coc Tia Thành Viên Tích Cực

    Tham gia ngày:
    24/4/11
    Bài viết:
    1,033
    Được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: nuôi mi nhiều xin hỏi bác Tansuphi

    :p\m/>:D< Sorry pác nhé, vội vàng vào xem ẩu đoảng nói mò mà k để ý 2 pác đang trao đổi với nhau. @-)
     
  3. mrrin

    mrrin Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    2/12/10
    Bài viết:
    261
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: nuôi mi nhiều xin hỏi bác Tansuphi

    hì k sao mà bác em cũng muốn học hỏi thêm nhiều về cách nuôi mi số lượng nhiều, sợ nó bị đè quá
     
  4. vuongcuong1985

    vuongcuong1985 Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    5/1/11
    Bài viết:
    159
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: nuôi mi nhiều xin hỏi bác Tansuphi

    nuôi nhiều thì chắc chắn con này ép con kia rồi, con nào lên phong độ thì lên hẳn con nào ko lên thì khó mà lên dc.
     
  5. t-t

    t-t Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    27/5/12
    Bài viết:
    0
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nghề nghiệp:
    Xuất Nhập Khẩu
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Ðề: nuôi mi nhiều xin hỏi bác Tansuphi

    Mi thì nên nuôi mỗi con 1 khu vực chứ để 3 con cạnh nhau thì sẽ có con ko dám hót
     
  6. binthoi

    binthoi Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    19/6/12
    Bài viết:
    0
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: nuôi mi nhiều xin hỏi bác Tansuphi

    Ai cao thủ chỉ giáo tí. E thấy nhiều hàng bán mi cũng có tầm mấy con mà ko con nào bị đè cả, ở nhà mình nhiều khi ko cho nó nhìn nhau nó còn sợ ko hót phải gửi nhà khác. Cao thủ giúp tí chứ toàn chim của mình mà phải nghe hót từ xa, ko đc tận mắt thấy mấy em đua nhau ko sướng
     
  7. sonfa139

    sonfa139 Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    29/7/11
    Bài viết:
    142
    Được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: nuôi mi nhiều xin hỏi bác Tansuphi

    Mạn phép tí nhé:
    Nếu bạn có 3 con,trong trường hợp mi đả có lửa thì cứ thấy con nào yếu lửa hơn thì ưu tiên mái cho em nó nhiều hơn,tạo sự cân bằng lửa cho tất cả.Chỉ trừ trường hợp con chim quá tệ gặp bất cứ con nào củng sợ thì không nên nuôi.
    Nhà mình có 5 con nhưng không con nào đè được con nào,chỉ duy nhất 1 con mộc chưa có lửa thì mình tách riêng ra
     
  8. tuandd_hpg

    tuandd_hpg Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    30/1/12
    Bài viết:
    0
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: nuôi mi nhiều xin hỏi bác Tansuphi

    Chuẩn không phải chỉnh luôn...................
     
  9. Than Dieu

    Than Dieu Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    10/11/10
    Bài viết:
    250
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: nuôi mi nhiều xin hỏi bác Tansuphi

    nói chung là nếu mi nào hót mà con khác ko sợ thì được gọi là cùng bảng. Mà đã cùng bảng thì để ko nhìn mặt nhau thì ko sợ bị đè. Nhưng nên hạn chế. Tốt nhất là để xa thì ko sợ bị đè gì cả. Còn khi đã nuôi con trước con sau, có con đang cỏ lửa, con mới về thiếu lửa thì phải để cách nhau, vẳng đi thì mới nuôi lên được.
    Còn nếu bác nuôi 3 con chim hót, nó là chim hót đầu hay chim lũa rồi thì ko phải lo vấn đề gì cả. Càng hót nhiều thì càng kéo cả giàn lên.
     

Nếu chưa có nick trên chimcanhviet.vn thì dùng nick facebook bình luận nhé