Hỏi về cách trùm áo lồng cho Họa Mi

Thảo luận trong 'Vấn đề chung về Họa Mi' bắt đầu bởi vantienart, 9/12/13.

  1. vantienart

    vantienart Thành Viên

    Tham gia ngày:
    8/8/12
    Bài viết:
    31
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Chào các bác lão làng, hiện em mới đưa về một em họa mi vùng Điện Biên. Em này thì cũng thuộc dạng là đã thuần vì em cầm lồng hầu như không nhảy hoặc nhảy nhẹ. Em đang thắc mắc cách trùm áo lồng làm sao để cho Họa Mi được tốt nhất và không gây ra tật, em đang tính ban ngày thì mở bung hết ra và đến tối thì trùm lại cho em nó đi ngủ. Như thế có được không ạ? Vấn đề nữa là em họa mi của em thiếu nửa hay sao ý vì thấy em nó hót ít lắm. Các bác có cao kiến gì giúp em với không ạ?

    Mong các lão làng giúp em.
     

  2. luca brasi

    luca brasi Thành Viên

    Tham gia ngày:
    17/12/12
    Bài viết:
    112
    Được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Hỏi về cách trùm áo lồng cho Họa Mi

    Nếu đã thuần thì có thể mở hết áo lồng bạn à, tuy nhiên nên chùm nửa lồng phía sau lưng em nó để tạo cảm giác an toàn hơn. Tối ngủ thì chùm kín áo lồng, nhiều người cho rằng để ấm và tránh muỗi nhưng mình thì nghĩ không phải 2 tác dụng trên vì trong thiên nhiên chim đâu cần tránh muỗi và che ấm. Chùm kín áo lồng đi ngủ có lẽ để tạo không gian riêng cho em nó yên tâm ngủ, k bị làm phiền. Còn việc chim ít hót thì bạn phải chăm tốt cho em nó căng lửa rồi em nó sẽ hót nhiều hơn, cái này là cả một quá trình, không thể nói trong vài câu được.
     
  3. nguyentuantukt

    nguyentuantukt Thành Viên

    Tham gia ngày:
    13/12/12
    Bài viết:
    0
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Hỏi về cách trùm áo lồng cho Họa Mi

    Bạn nên cho vài kiểu ảnh lên cho nó sinh , áo lồng thì nên dùng loại tối màu,kín sáng. Thuần thì mở nửa lồng. Khi nào tắm nắng thì mở hết. Nuôi mi cũng nên cho đi giao lưu khi e nó đã thuần
     
  4. kirosi

    kirosi Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    26/6/12
    Bài viết:
    168
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Hỏi về cách trùm áo lồng cho Họa Mi

    Chuẩn không cần chỉnh. Chim đã thuần cứ bung áo lồng ra mà nuôi bạn ah. tối đến cho đy ngủ sớm thỳ hiếm khi mắc tật lắm .....!
     
  5. vantienart

    vantienart Thành Viên

    Tham gia ngày:
    8/8/12
    Bài viết:
    31
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Hỏi về cách trùm áo lồng cho Họa Mi

    Em mở áo như thế này được không các bác. Nhân tiện cho em hỏi, hiện em có 2 con mi. Có nên cho chúng nhìn thấy nhau không ạ, cách nhau 3m??

    [​IMG]
     
  6. shopone

    shopone Thành Viên

    Tham gia ngày:
    15/1/13
    Bài viết:
    0
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Hỏi về cách trùm áo lồng cho Họa Mi

    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    ảnh 1: đối với những đối tượng đã được 2-4 tháng còn nếu lâu hơn thì mở to hơn theo kiểu này.
    ảnh 2: Ủ thay lông.

    ảnh 3: đối với những đối tượng cứng đầu, nhảy ngu toét hết mặt...con trong ảnh các bác để ý cái đầu trọc lóc nhưng tuổi lồng đã hơn năm rồi, phải áp dụng kiểu này cho đỡ chảy máu, suy chim.
    ảnh 4: Thuần rồi, chơi tẹt rồi.
    Đấy là kinh nghiệm của em, mong các bác chia sẻ, và góp ý thêm.
     
  7. tuanhuyen278

    tuanhuyen278 Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    13/5/13
    Bài viết:
    0
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Hỏi về cách trùm áo lồng cho Họa Mi

    ko nên treo lồng trước của đi lại kiểu đó nhé dễ tật lắm đó




    bác dùng ảnh quả là sinh động upppppppppppppppp cho người nào chưa biết thanhk bác
     
  8. nguyentuantukt

    nguyentuantukt Thành Viên

    Tham gia ngày:
    13/12/12
    Bài viết:
    0
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Hỏi về cách trùm áo lồng cho Họa Mi

    Chuẩn rồi, nhưng theo tôi kể cả thuần để cách 3 vẫn là tốt nhất..............
     
  9. BlackList

    BlackList Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    11/10/12
    Bài viết:
    0
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Hỏi về cách trùm áo lồng cho Họa Mi



    Vote một phiếu cho cụ, tuy thỉnh thoảng cụ nói hơi ngang nhưng kinh nghiệm đầy mình và rất thẳng tính nữa :D
     
  10. Hoanghiep2009

    Hoanghiep2009 Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    13/8/13
    Bài viết:
    0
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Ðề: Hỏi về cách trùm áo lồng cho Họa Mi

    Chuẩn ko phải chỉnh bác ạ.hihi và treo lồng tránh bóng đèn nữa bác nhỉ.hihi
     
  11. vantienart

    vantienart Thành Viên

    Tham gia ngày:
    8/8/12
    Bài viết:
    31
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Hỏi về cách trùm áo lồng cho Họa Mi

    Cảm ơn các cụ đã cho em ít kinh nghiệm. Sau khi nghe lời khuyên của các cụ em đã chuyển em nó qua chỗ khác ngoài hiên. Mai mốt sẽ làm ít hình để mời các cụ bình phẩm.
    <------ Bổ sung bài viết ------->
    Ôi em Mi khác nhà em vừa bị con mèo nó làm cho hoảng. Không biết khi nào mới dám hót lại ực ực
     
  12. shopone

    shopone Thành Viên

    Tham gia ngày:
    15/1/13
    Bài viết:
    0
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Hỏi về cách trùm áo lồng cho Họa Mi

    chim thuộc rồi, lồng bác chơi lồng đẹp, mậm đẹp, gánh đẹp thì cũng phải bung bung ra mà tận hưởng chứ. Như em là bung tất nhưng vẫn cẩn thận để tấm bịt nóc ở trên đề phòng bất chắc (ảnh 4)
     
  13. vantienart

    vantienart Thành Viên

    Tham gia ngày:
    8/8/12
    Bài viết:
    31
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Hỏi về cách trùm áo lồng cho Họa Mi

    Các bác cho em hỏi em nuôi có 2 em mi thôi thì có cần nuôi thêm em mái không ạ?
     
  14. Ngocanhemss

    Ngocanhemss Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    6/10/13
    Bài viết:
    847
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Hỏi về cách trùm áo lồng cho Họa Mi

    quá đầy đủ,sinh động và chính xác.làm theo thôi
     
  15. mptb85

    mptb85 Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    19/1/13
    Bài viết:
    0
    Được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Hỏi về cách trùm áo lồng cho Họa Mi

    vào mùa này thời tiết lạnh nên HM thiếu lửa là đúng rồi. nếu muốn hm nhanh lên lửa và duy trì lửa đều thì bác lên bố trí làm chỗ treo phía trên bếp đun, lợi dụng nhiệt đun của bếp hàng ngày để tiếp lửa cho hm, nếu trời lạnh quá thì buổi tối đốt củi phía dưới lồng cho hm giữ lửa..


    bác chủ...đây là chế độ nuôi tốt nhất của e.. bác tham khảo
    http://chimcanhviet.vn/forum/showthread.php?t=144011
     
    Last edited by a moderator: 10/12/13
  16. axl

    axl Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    21/11/13
    Bài viết:
    4
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Hỏi về cách trùm áo lồng cho Họa Mi

     
  17. Ngocanhemss

    Ngocanhemss Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    6/10/13
    Bài viết:
    847
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Hỏi về cách trùm áo lồng cho Họa Mi

     
  18. vantienart

    vantienart Thành Viên

    Tham gia ngày:
    8/8/12
    Bài viết:
    31
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Hỏi về cách trùm áo lồng cho Họa Mi

    Các bác cho em hỏi thêm, em treo ngoài hiên với chiều cao hơn đầu người qua lại (khoảng 2m) thì có được không ạ? Thật ra ngoài ở hiên ra em chả biết treo chỗ nào.
     
  19. khoabuidoan

    khoabuidoan Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    17/4/13
    Bài viết:
    0
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Hỏi về cách trùm áo lồng cho Họa Mi

    Mình cũng đang quan tâm cách treo mi ntn để ko bị tật?? Rất mong nhận được sự giúp đỡ của AE.Mình có 2 em mi mộc dở 5 tháng và 8 tháng lồng. Em mộc dở 8 tháng do nhà chật trước mình treo ở phòng khách cao hơn đầu người khoảng 50cm,sau một thời gian thì mình để vào một góc dưới đất.Bây giờ em đấy có hiện tượng bị ngước.Lồng thì mỉnh bịt kín nóc lồng.Dùng áo lồng tối mầu.Em 5 tháng lồng mình để dưới đất,bịt kín nóc lồng,dùng áo lồng tối màu hiện vẫn bình thường.Cho mình hỏi để như thế có đc ko.Cảm ơn nhiều.
     
  20. shopone

    shopone Thành Viên

    Tham gia ngày:
    15/1/13
    Bài viết:
    0
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Hỏi về cách trùm áo lồng cho Họa Mi

    mộc tinh, mộc dở treo quá đầu người hay sinh tật ngước, đặc biệt là treo ở chỗ mà người đi dưới lồng nó nhiều thì tỉ lệ ngoái rất cao. Mình đã bị dính mấy lần lỗi này.
     

Nếu chưa có nick trên chimcanhviet.vn thì dùng nick facebook bình luận nhé