Hermit crab_Chương II: Thức ăn và nước uống

Thảo luận trong 'Các loại Thú Cưng khác' bắt đầu bởi Akira, 11/5/13.

  1. Akira

    Akira Thành Viên

    Tham gia ngày:
    14/7/12
    Bài viết:
    796
    Được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    16
    Nghề nghiệp:
    English Department Student
    Nơi ở:
    Q6-HCM city
    Trong tự nhiên, ốc mượn hồn ăn nhiều loại thức ăn: trái cây chín rụng xuống đất, gỗ mục nát, lá rụng, cây và cỏ, và các vật trôi dạt vào bờ bởi thủy triều. Chúng không phải là loài kén ăn của thiên nhiên và thậm chí còn được quan sát thấy đang ăn phân ! HC xác định vị trí thực phẩm theo hai cách, bằng cách ngửi nó và bằng cách nhìn thấy con HC khác ăn. Một cách để bạn có thể kiểm tra điều này là để một món ăn của một trong những lựa chọn các món “bốc mùi” vào crabitat của chúng. Xem khi chúng bò ra, rung râu , và bay thẳng vào ăn. Đó là hành vi thú vị để ta quan sát.
    Chúng ta không biết chắc chắn chính xác cácyêu cầu dinh dưỡng của Hermit Crab nhưng đã có nhiều tiến bộ trong việc nghiêncứu nuôi HC. Ví dụ, bây giờ chúng ta biết rằng HC yêu cầu canxi, carotene và chấtchống oxy hóa như con người . Một con HC có chế độ ăn uống là carotene thiếu sẽphai màu sau khi lột xác, từ một màu đỏ hoặc màu cam tốt đẹp để trở thành màuxám. Để đảm bảo HC của bạn có được đầy đủ carotene, bổ sung chế độ ăn uống củahọ với các loại rau có màu sáng, như ngô và cà rốt. [​IMG]
    Ngoài ra, bạn có thể thêm đất khô, cánh hoa cúc, vạn thọ HC ăn. Bạn sẽ phải hoàn toàn chắc chắn rằng cúc vạn thọ được trồng mà không có thuốc trừ sâu trước khi thêm chúng vào thức ăn cho ốc.
    Chế độ ăn uống tốt nhất cho một con HC là những gì bạn sẽ ăn nếu bạn phải ăn những gì cha mẹ và bác sĩ nói với bạn để ăn. Đólà, trái cây tươi, rau, thịt, cá, các loại hạt tự nhiên, thực phẩm lành mạnh tươi sống không lên men hay ủ. HC ăn tạp và do đó nó ăn bất cứ thứ gì nó tìm thấy. HC cũng ăn các loại thực phẩm giàu tanin như lá sồi và vỏ cây. Trước khi cho ốc của bạn những thứ như thực phẩm, hãy chắc chắn chúng được làm sạch triệt để bằng cách rửa với nước (không có bất kì loại nước rửa rau) và để khô - ốc thích ăn lá giòn. Bữa ăn hằng ngày cho HC càng đa dạng càng tốt.[​IMG]

    Thứcăn bổ sung canxi cho HC chuẩn bị lột xác
    2 miếng mai mực to khoảng 200gr
    1 chén gạo
    1 chén yến mạch (không tẩm mùi)
    1 chén ngũ cốc bắp (bánh ăn sáng vị bắp hoặclúa mì)
    1 muỗng café muối ăn
    Tất cả xay nhuyễn thành dạng bột rồi bổ sungvào bữa ăn hằng ngày của HC

    Nhữngthức ăn “bốc mùi” như ruốc khô hay cá con khô giã nhuyễn hoặc cơm dừa cũng là một trong những món khoái khẩu của HC.[​IMG]
    Tuy ở trong hồ có độ ẩm cao nhưng HC cũng cần được cung cấp một lượng nước ngọt sạch hàng ngày để uống và một lượng nước biến không ngập quá nửa vỏ ốc để ngâm mình vào đó!
     

  2. Hưng Gà Chọi

    Hưng Gà Chọi Thành Viên Tích Cực

    Tham gia ngày:
    3/2/12
    Bài viết:
    2,449
    Được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    38
    Nơi ở:
    Thường Tín, Hà Nội
    Ðề: Hermit crab_Chương II: Thức ăn và nước uống

    Eo ơi nuôi nước mặn à? nuôi bằng nước ngọt có được ko?
     
  3. stargemini

    stargemini Moderator

    Tham gia ngày:
    13/7/12
    Bài viết:
    1,776
    Được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    48
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    Q5 - Tp.HCM
    Ðề: Hermit crab_Chương II: Thức ăn và nước uống

    cũng có nhjù thứ fảj học trước khj làm thật :(:( em dịch từ tiêng anh ra đấy àk
     
  4. Akira

    Akira Thành Viên

    Tham gia ngày:
    14/7/12
    Bài viết:
    796
    Được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    16
    Nghề nghiệp:
    English Department Student
    Nơi ở:
    Q6-HCM city
    Ðề: Hermit crab_Chương II: Thức ăn và nước uống

    Em dịch từ tiếng Anh ra còn một số là do em đọc rồi đúc kết ra! Nuôi bằng nước ngọt cũng được anh à cho nó tý nước mặn để ngâm chơi đỡ nhớ biển thôi!
     

Nếu chưa có nick trên chimcanhviet.vn thì dùng nick facebook bình luận nhé