Sáo nhà em tự nhiên ủ rủ,hay đứng một chổ,xù lông lên,im lặng, nhắm mắt,hay có khi còn nằm bệch xuống,k nhảy nhót hót hét nữa,vậy là bị j vậy mn,và làm thế nào để em nó khỏe lên như trước
kiểm tra dùm em cám bả có sơ bẩn lên men chua hay không.xem em nó còn béo hay đã gầy còn sức ăn uống hay không.nếu chim đã yếu bác làm dùm em là lấy dế hay loại mồi khác đút cho em nó ăn thường xuyên khi ăn bác cho ăn kèm viên b1 mổi ngày hai viên sáng chiều.nếu chim bị chảy nước mũi khó thở thì bác mua thuốc cúm gia cầm về cho em nó uống.nếu chim bị bệnh đường hô hấp thường rắt khó chởa bởi hệ hô hấp của chim là hệ hô hấp hiệu quả nhất của động vật trên cạn nếu mà bị bệnh thì hơi khó chởa
Cám không thấy lên men,cứ hai ngày là e đổ bỏ,không thấy ắt xì,hay chắc nhiều lúc e quan sát thì k thấy,ma quay lưng đi lại bị thế k chừng,e thấy cám vẫn ăn,nhưng e nó vẫn bé tẹo như lúc mới bắt về,k thấy thay đổi tí nào cả,cứ vài ba ngày la e cho ăn sâu,cào cào và chuối nữa mà vẫn bé tẹo,cảm ơn mấy bác đã giúp e
có nguy cơ bị đường ruột rồi cụ, cụ xem chim có đi phân chảy và hôi tanh hơn bình thường ko. còn cách trị thì em thua, phải nhờ cao nhân.