Điều kiện nuôi Chào Mào

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi danchoihathanh, 20/11/12.

  1. danchoihathanh

    danchoihathanh Thành Viên

    Tham gia ngày:
    24/10/12
    Bài viết:
    54
    Được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Thật đơn giản, không có gì khó. Ngoài bột/cám cào cào/côn trùng, đặc biệt là trái cây. Ta có thể cho chúng ăn đủ loại trái cây mềm đặc biệt là trái có màu đỏ như: cà chua, ớt Tây/ớt Đà Lạt loại to to, chuối, cam.
    Cà rốt là tốt nhất. Được gọi là vua của rau quả. Vì nó cứng quá cho nên ta có thể hấp mềm cho chúng ăn. Bởi vì những loại rau có sắc màu đỏ này giúp chim Chào Mào giữ cái đít màu đỏ còn tốt cho dù nuôi lâu năm.
    Có ý kiến cho là ta nuôi theo môi trường tự nhiên của nó như cây xanh hoa hòe màu đỏ, lại ảnh hưởng tới nó.
    Như thời kỳ thay lông ta dùng áo trùm lồng màu sắc xanh, đỏ hoa hòe.
    Nếu được ta có thể thử hết những gì nêu ra. Đây là những kinh nghiệm của các cao thủ lâu năm trong nghề.
     


Nếu chưa có nick trên chimcanhviet.vn thì dùng nick facebook bình luận nhé