Cự đà xanh tràn ngập, chính quyền Đài Loan 'cầu cứu' người dân bắt giúp

Thảo luận trong 'Chia Sẻ Đam Mê Chơi Chim' bắt đầu bởi ngoctuan, 3/1/20.

  1. ngoctuan

    ngoctuan Đại Bàng Bố Ban quản trị

    Tham gia ngày:
    11/9/10
    Bài viết:
    9,242
    Được thích:
    1,956
    Điểm thành tích:
    65
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    IT manager
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh
    TTO - Từ một số ít nuôi làm cảnh, cự đà xanh hiện đang sinh sôi tràn ngập miền nam Đài Loan. Cơ quan nông nghiệp phải cầu cứu dân giúp truy quét loài động vật xâm lấn này.
    [​IMG]
    Cự đà xanh bị bắt ở miền nam Đài Loan - Ảnh: Cơ quan Nông nghiệp huyện Bình Đông

    Theo Hãng thông tấn trung ương Đài Loan (CNA), năm ngoái chính quyền và người dân huyện Bình Đông, miền nam Đài Loan, đã bắt hơn 4.000 con cự đà xanh nhưng vẫn không thấm vào đâu, gây ra lo ngại rằng loài động vật này đã sinh sôi vượt tầm kiểm soát.

    Cơ quan Nông nghiệp huyện Bình Đông cho biết nhiều người dân vùng này trông thấy loài bò sát xâm lăng chạy khắp nơi trong hoang dã.

    Cự đà nhỏ có màu xanh lục, do nhìn dễ thương nên người ta nhập khẩu vào Đài Loan để làm vật nuôi trong nhà. Nhưng đến khi trưởng thành thì cự đà trông phát khiếp, đến nỗi bị so sánh với con quái vật khủng long Godzilla ở Nhật.

    Sau khi chứng kiến thành quả nuôi nấng, nhiều ông bà chủ "cưng hết nổi" đã thả cự đà trở lại hoang dã, nơi chúng sinh sôi, nảy nở thành một quân đoàn.
    [​IMG]
    Một con cự đà trưởng thành bị bắt - Ảnh: Cơ quan Nông nghiệp huyện Bình Đông

    Cự đà không chỉ ăn mùa màng, chúng còn làm mất cân bằng hệ sinh thái, theo nhà chức trách.

    Huyện Bình Đông bắt đầu xử lý cự đà từ năm 2013, thời điểm đó họ chỉ bắt được 26 con, nhưng con số cứ liên tục tăng - lên đến 1.082 con hồi năm 2018, rồi hơn 4.000 con năm 2019.

    Từ tháng 7 năm ngoái, chính quyền không còn cách nào khác phải cầu viện người dân. Họ tặng đậu đỏ và đậu nành đen đặc sản cho dân để đổi lấy những con cự đà.
    Chương trình tặng quà tiếp tục trong năm nay, nhưng người dân Đài Loan cũng được cảnh báo nên cẩn thận không để bị cự đà cắn, đuôi của chúng cũng có thể gây thương tích.
     

  2. linhoang110235

    linhoang110235 Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    17/3/20
    Bài viết:
    16
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Giới tính:
    Nam
    Cảm ơn bạn đã mang lại thông tin hữu ích...
     

Nếu chưa có nick trên chimcanhviet.vn thì dùng nick facebook bình luận nhé