CHỌN MẮT CHIM HỌA MI

Thảo luận trong 'Vấn đề chung về Họa Mi' bắt đầu bởi ngoctuan, 26/2/18.

  1. ngoctuan

    ngoctuan Đại Bàng Bố Ban quản trị

    Tham gia ngày:
    11/9/10
    Bài viết:
    9,242
    Được thích:
    1,956
    Điểm thành tích:
    65
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    IT manager
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh
    CHỌN MẮT CHIM HỌA MI :
    Với con người mắt được coi là cửa sổ tâm hồn, thì chọn họa mi cũng theo cách đó.
    Nên chọn những con có đôi mắt sáng to, có thần khí, và cảnh giác nhạy bén, màu sắc mắt phải tươi, da mắt mỏng, con ngươi nhỏ, khoen mắt là vệt lông nhỏ màu trắng kéo dài ra sau ót giống mày con ngài. Cái tên chim hoạ mi cũng căn cứ cái mày ngài trắng này mà đặt ra. Đánh giá tướng mắt còn phải quan sát kỹ mặt nhãn cầu của chim. Chung quanh con ngươi có một loạt màu, tuỳ từng con, ta thấy có màu vàng, hồng, lam, xanh, trắng xám… gọi là nhãn đế sắc. Nếu quan sát kỹ hơn, ta thấy trong nhãn đế sắc còn có những chấm nho nhỏ khác nằm ròi rạc (cũng xuất hiện chung quanh con ngươi) tiếng trong nghề gọi là xa nhãn. Xa nhãn thường có 4 loại sau đây:
    + Kim xa nhãn: những chấm nhỏ chung quanh con ngươi màu vàng.
    + Thiết xa nhãn: những chấm nhỏ chung quanh con ngươi màu xanh ửng đen như màu sắt nguội.
    + Ngân xa nhãn: những chấm nhỏ chung quanh con ngươi màu trắng sáng.
    + Huy xa nhãn: những chấm nhỏ chung quanh con ngươi màu tro lợt.
    Nói chung, màu đáy mắt của chim họa mi phải là màu đậm mới tốt.
    91542F41-BDAC-4D50-8854-EB6B5FE43D0A.jpeg
     


Nếu chưa có nick trên chimcanhviet.vn thì dùng nick facebook bình luận nhé