Chim Xỉa Lông! Tại Sao Được Đi Tiếp Và Tại Sao Phải Dừng Cuộc Chơi.

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi ngoctuan, 20/11/19.

  1. ngoctuan

    ngoctuan Đại Bàng Bố Ban quản trị

    Tham gia ngày:
    11/9/10
    Bài viết:
    9,242
    Được thích:
    1,956
    Điểm thành tích:
    65
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    IT manager
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh
    Chào Mào Đấu Hót!
    Chim Xỉa Lông! Tại Sao Được Đi Tiếp Và Tại Sao Phải Dừng Cuộc Chơi.

    Xin thưa với các anh em nghệ nhân. Tùy vào vòng đấu, ví dụ ở vòng sơ loại như từ vòng 1 tới vòng 5 và có thể ở những vòng kế tiếp nữa ( theo tiêu chí hhcmmn) thì chú chim xỉa lông nhẹ nhưng có thái độ và dáng bộ thi đấu tốt thì vẫn cho qua và tt sẽ nhắc nhở chú chim đó để chủ chim và mọi người xung quanh cùng theo dõi tiếp ở vòng sau.
    Nếu chú chim đó tiếp tục mắc lỗi xỉa lông vòng kế tiếp và chơi không quá xuất sắc thì bắt buộc chú chim đó phải dừng cuộc chơi giống như trong đá banh 2 thẻ vàng liên tiếp tương đương = thẻ đỏ và phải rời sân.
    Còn trường hợp vòng chọn top ( đã có giải) thì chim có lỗi buộc phải dừng cuộc chơi, không bàn cãi, trừ trường hợp xỉa lông xong ché thì được ở lại vì xỉa là điểm trừ xong ché là điểm cộng = hoà vốn

    Chú Chim Ăn Uống Có Phải Là Lỗi?

    Xin khẳng định ăn uống không phải là lỗi. Vì hiện tại tiêu chí chấm thi của hhcmmn không có bắt lỗi ăn uống, chú chim thi đấu 2h - 4h liên tục không thể cấm ăn và uống nước được .

    Trong một hiệp đấu ( hiện tại thông thường là 5-6 phút) Chúng ta không thể đếm chú chim ăn bao nhiêu mỏ mà bắt lỗi ( cái này không có trong tiêu chí), mà hãy nhìn cách chú chim ăn và tổng chim trên xào thi hiện tại ở vòng đấu đó.
    Có 2 dạng chim ăn.
    Dạng thứ nhất là ăn khi thua nước đấu, tạm gọi là ăn chiến thuật, nghĩa là chú chim đó chơi thua nước và không dám nhìn thẳng mặt đối thủ nên giả vờ đi ăn uống, quẹt mỏ này nọ, thái độ lơ là không găm chim .... Dạng này bị loại chắc luôn
    Dạng thứ hai là quá trình thi đấu chú chim đói bụng quá phải ăn, nhưng trong khi ăn vẫn ra cánh, và sau đó sổ bọng chạy cầu chơi liền ( nhìn sắc mặt + độ sát khí sẽ rõ).
    Vì vậy ta không thể đếm mỏ ăn bao nhiêu mà hãy nhìn cách chú chim ăn để phân tích ăn vì đói ( không bỏ nước đấu) hay ăn kiểu chiến thuật ( giả vờ đói đi ăn) .
    Và cuối cùng là ăn kiểu gì thì ăn, khi các chú chim khác vẫn găm đấu ra bọng, chạy cầu, rê cánh mà mình đi ăn thì rõ ràng trong khoảnh khắc đó, chú chim đó chắc chắn sẽ chậm nhịp đấu hơn và xếp vào hàng ngũ chim đấu không xuyên suốt trong hiệp đấu (5-6p) thì khả năng bị loại vẫn là rất cao.
    P/s Bài mình viết chỉ là xin chia sẻ một chút về kinh nghiệm cũng như tiêu chí đã có để ae ai có quên thì chúng ta cùng nhớ lại chứ không nhằm mục đích gì hết nhé anh em. Mục đích cuối cùng mình cũng chỉ muốn cuộc chơi vui hơn khi GK và nghệ nhân cùng nắm rõ tiêu chí - gần gũi nhau hơn.
    Mình rất ghét sự tiêu cực trong thi cử nên mong ae đừng lôi mấy cái tiêu cực ở xa tút đâu đó từ miền bắc miền trung.... vô bài này nhé. Mất vui. Xin hết

    Thân ái chào quyết thắng.
    76959137_1038532149829632_139601718613639168_o.jpg 77051016_1038532279829619_4170357749143568384_n.jpg 78246483_1038532226496291_6562803680049889280_n.jpg
    Dự kiến bài sau sẽ là ĐỊNH NGHĨA VỀ THÁI ĐỘ VÀ DÁNG BỘ THI ĐẤU CỦA CHIM CHÀO MÀO.
     


Nếu chưa có nick trên chimcanhviet.vn thì dùng nick facebook bình luận nhé