cần giúp về khẩu phần ăn

Thảo luận trong 'Kiến thức chung về chim săn' bắt đầu bởi viettayninh, 3/5/11.

  1. viettayninh

    viettayninh Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    18/4/11
    Bài viết:
    195
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Mình đang nuôi 1 em Ưng mày Trắng chim non 200g ai có thể cho mình công thức tính khẩi phần ăn cho em nó ko . ( bây giời và đến lúc trưởng thành ) chim mình bây giời khoang hơn 20 ngày tuổi
     

  2. khuyenhanoi

    khuyenhanoi Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    1/12/10
    Bài viết:
    459
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: cần giúp về khẩu phần ăn

    cái này phải nhờ cao nhân thôi
     
  3. Raptor

    Raptor Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    7/2/11
    Bài viết:
    156
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
  4. dong_phuong

    dong_phuong Thành Viên

    Tham gia ngày:
    16/2/11
    Bài viết:
    525
    Được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: cần giúp về khẩu phần ăn

    a raptor qui ẩn lâu rùi hom nay xuống núi đây
     
  5. KI_O

    KI_O Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    23/4/11
    Bài viết:
    90
    Được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: cần giúp về khẩu phần ăn

    tùy vào loài mà cho khẩu phần, đúng là cút và sẻ nhiều canxi nhưng các bạn quên 1 điều rằng ngoài thiên nhiền nhiều loài ko ăn chim mà ăn động vật vẫn giữ được canxi cho chjim non, không nhất thiết phải ăn chim cút hay sẻ vì đặc tính ăn của chim thôi, ví dụ : diều trắng ngoài thiên nhiên ăn chính là chuột nó vẫn nuôi con bằng thịt chuột thôi, nhưng chim non được phơi năng và được chim mẹ chăm kỷ nên vẫn bình thường khỏe mạnh (cái này tùy vào đặc tính nha). còn ưng sparrowhawk nói về trọng lượng thì mình cũng không rành lăm vì loài này dễ tiêu hóa nên mau đói vì đặc tính đó mà chung khát máu và săn mồi hung tợn khẩu phần chính là chim...chúc bạn sớm thành công
     
  6. nhatphi94

    nhatphi94 Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    19/4/11
    Bài viết:
    68
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: cần giúp về khẩu phần ăn

    em Diều trắng của mình dc 2 tháng tuổi rồi thấy chán ăn thịt chim cút xay, bi h mih cho ăn thịt pò dc chưa
     
  7. nhatphi94

    nhatphi94 Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    19/4/11
    Bài viết:
    68
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: cần giúp về khẩu phần ăn

    em Diều trắng của mình dc 2 tháng tuổi rồi thấy chán ăn thịt chim cút xay, bi h mih cho ăn thịt pò dc chưa
     
  8. viettayninh

    viettayninh Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    18/4/11
    Bài viết:
    195
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: cần giúp về khẩu phần ăn

    ăn thịt bò nguyên tuần . rồi bắt đầu tuần sau bạn sẽ ăn thịt con Diều Luôn . nói vậy chứ thịt bò nóng ko nên lấy thịt bò làm bửa ăn chính được . ( chim cút , chim sẻ , chuột thì ok )
     
  9. viettayninh

    viettayninh Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    18/4/11
    Bài viết:
    195
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: cần giúp về khẩu phần ăn

    Raptor cho mình hỏi về Ưng mày trắng cái nhé . mình có 1 con chắc 20 ngày tuổi giời nó chạy như gà vậy long cánh chỉ mới nhú thôi. theo bạn mình nên nhốt lòng hay cho đứng kèo đây ? vì nhốt lòng em nó càng nhát thêm còn đứng kèo sợ nó té:^o . ko hiểu sao nuôi nó từ nhỏ mà nó thấy mình vẩn sợ đút mồi thì ăn xong chay liền . ko vuốt ve nó được@-)
     
  10. KI_O

    KI_O Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    23/4/11
    Bài viết:
    90
    Được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: cần giúp về khẩu phần ăn

    Diều trắng khẩu chính là chuột (chim loại) một vài loài bò sát thằn lằn...chuột rất mau sinh sôi đầy bạn, bạn cú mua một đôi chuột trắng no sinh cho cả bầy tha hồ cho diều ăn nhé. hay mua bên ngoài chợ bán thú đó chuột trăng con 5 - 15k thôi mà sợ rẻ hơn cút đấy. Cứ thế cho diều ăn, thay thế khi bạn bắt được thằn lằn hay bò sát ấy, nhớ fai biết bò sát mà bạn cho ăn là loài nào có động không, rắn mối vẫn ăn được, chúc con Diều bạn mạnh khỏe.
     
  11. KI_O

    KI_O Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    23/4/11
    Bài viết:
    90
    Được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: cần giúp về khẩu phần ăn

    bạn lấy 1 cái thùn giấy nhỏ hay 1 cái gổ cao tý xé giấy vụng nhìu rãi đều vào đó, cho con chim bạn vào trong ban đêm cần đậy lại tránh mèo rình rập. ban ngày tiếp xúc nhìu với chim, bắt ra cho ăn, thả rong tí củng chả sao, vệ sinh đổ bỏ giấy vụng đi khi thấy bẩn, đổi giấy mới...khi chim bạn đã mọc gần đủ lông thì thay vào đó là làm cái vòng chân để khóa chim lại vào sào để chim đậu. bắt đầu tập từ từ cho chim ăn trên tay...chúc chim mạnh khỏe
     

Nếu chưa có nick trên chimcanhviet.vn thì dùng nick facebook bình luận nhé