Cách Hồi phục cho chim bị suy nặng?

Thảo luận trong 'Vấn đề chung về Họa Mi' bắt đầu bởi tungden, 18/4/12.

  1. tungden

    tungden Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    21/10/10
    Bài viết:
    623
    Được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    0
    Nơi ở:
    HaNamNinh
    Tình hình xem về nhà bà Nội thấy có con Mi ông chú mua về cũng khá lâu rồi,ở nhà bà cũng không chăm gì chỉ cho ăn cám cò và uống nước lã,không tắm tám gì cả,kết quả là con chim bị suy nặng,cánh sệ,xù lông,chân mọc vẩy sừng trông như con gà rù.em thấy tiếc quá nên tìm mọi cách xin để nuôi,giờ mình đang cho ăn cám ngon hơn tí,hàng ngày mồi tươi đầy đủ nhưng chưa luyện được nó sang lồng tắm để tắm,chim mới bị chuyển chỗ ở,lồng mới...Bác nào có cao kiến đã từng hồi phục cho những chú chim bị suy chỉ giáo em vài chiêu nhé:x,thank mọi người
     

  2. Coc Tia

    Coc Tia Thành Viên Tích Cực

    Tham gia ngày:
    24/4/11
    Bài viết:
    1,033
    Được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: Cách Hồi phục cho chim bị suy nặng?

    Bác tungden yêu mi nhỉ....nhìn chung cứ mồi tươi ăn ngủ điều độ thì cũng mất thời gian dài dài ngoài ra còn phụ thuộc vào tố chất của nó nữa, cứ k khàn k bệnh k hèn thì e nó sẽ ổn trong tuơng lai gần khi rơi vào tay bác mà thôi....hehee...:((
     
  3. phon73

    phon73 Thành Viên

    Tham gia ngày:
    1/4/11
    Bài viết:
    2
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Cách Hồi phục cho chim bị suy nặng?

    Cứ tắm nc tắm nắng, mồi tươi, sâu cá rồng là phục hồi công lực ngay thôi
     
  4. _Heartless

    _Heartless Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    29/8/11
    Bài viết:
    240
    Được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Cách Hồi phục cho chim bị suy nặng?

    theo mình...bạn cứ cho ăn sâu rồng, trứng kiến thay cám trong thời gian đầu khoảng vài tuần...sau đó cho ăn cám trở lại cùng cào cào, dế thường xuyên, tắm nắng, tắm nước đều đặn là hết suy
    Thân
     
  5. tuanmihy

    tuanmihy Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    13/11/11
    Bài viết:
    131
    Được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Cách Hồi phục cho chim bị suy nặng?

    Nói chung mi bị suy vì chế độ chăm quá kém thì cần có thời gian để em nó hồi phục dần, thứ nhất là thay cám cho nó ăn cám đầy đủ chất, mồi tươi đầy đủ, chế độ tắm thường xuyên, phơi năng.... Thì sau một thời gian khoảng 2-3 tháng chim sẽ thay lông, khoẻ mạnh và lại ok thôi. Còn nó chơi như thế nào thì phụ thuộc vào tó chất của nó, như bác cóc tía nói là chuẩn
     
  6. tungden

    tungden Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    21/10/10
    Bài viết:
    623
    Được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    0
    Nơi ở:
    HaNamNinh
    Ðề: Cách Hồi phục cho chim bị suy nặng?

    Cảm ơn các bác đã chỉ giáo,em thấy con mi như vậy thì tiếc nên cố gắng nuôi cho nó tốt lên vì trước em nghe ông chú nói con này trước cũng khá hay chủ cũ(dân tộc trên Sơn La) bảo được múa hót ầm ầm,tướng chọi cũng ok,dọa khá nhiều còn chạy mất dép:((, hi vọng em sẽ chăm sóc được em nó khỏe lại:-bd
     
  7. tungden

    tungden Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    21/10/10
    Bài viết:
    623
    Được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    0
    Nơi ở:
    HaNamNinh
    Ðề: Cách Hồi phục cho chim bị suy nặng?

    Con này lâu không được tắm,giờ em dùng để kiểu áp dụng với nó mà nó vẫn nhất quyết ko sang lồng tắm,bác nào có cách chỉ dùng em với,em đã phơi nắng lâu ,vẩy nước cho sâu sang bên lồng tắm mà nó ko sang,chỉ tắm tại lồng thôi
     
  8. Coc Tia

    Coc Tia Thành Viên Tích Cực

    Tham gia ngày:
    24/4/11
    Bài viết:
    1,033
    Được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: Cách Hồi phục cho chim bị suy nặng?

    :(( Lùa nó sang để kệ đấy chán chê rồi cũng tăm, cho ống nước thay cóng nước, cho nó nhìn thấy 1, 2 con chim gì đấy chăm tắm để kích thích và học tập. À chớ dại phơi nắng cho nó để sau tắm nhé kẻo toi đấy...
    Nhìn chung thói quen xấu ở con gì cũng khó sửa và nếu có sửa đc thì cũng rất lâu, thế nên cái con người mới nghĩ ra cái chữ nhẫn đó bác, mà chữ nhẫn thì ghép bởi chữ đao và chữ tâm mới khổ chứ bác tungden>:)
     
  9. kesley1506

    kesley1506 Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    30/11/11
    Bài viết:
    0
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Cách Hồi phục cho chim bị suy nặng?

    nản lun............gụt bay mai lợp nhé !!!!!![-O<
     
  10. danghoaison9

    danghoaison9 Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    18/3/12
    Bài viết:
    47
    Được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    0
    Nghề nghiệp:
    Giáo Viên
    Ðề: Cách Hồi phục cho chim bị suy nặng?

    Chim suy nặng thì nên thả cho em nó về rừng ( mà có thả thì nên tìm nơi nào có nhiều cây cối, hoang vắng một tý mà thả) Chứ chăm chim suy nặng còn khó và khổ hơn chăm 1 con chim mộc
     
  11. tuyen2k

    tuyen2k Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    23/4/12
    Bài viết:
    92
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nơi ở:
    TP Thái Nguyên
    Ðề: Cách Hồi phục cho chim bị suy nặng?

    Làm theo ý bác này là chuẩn, chim suy nặng vực lên mất thời gian công sức lắm.
     
  12. xi trum 2000

    xi trum 2000 Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    7/1/11
    Bài viết:
    398
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Cách Hồi phục cho chim bị suy nặng?

    Chim sống quen trong lồng rồi, cách này thì chim nó chết chứ sống sao nổi
     
  13. shopone

    shopone Thành Viên

    Tham gia ngày:
    15/1/13
    Bài viết:
    0
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Cách Hồi phục cho chim bị suy nặng?

    Theo mình nó cũng như người ốm dậy, cần phải có thời gian. Bạn cứ cho nó ăn uống đầy đủ, chất lượng, ngủ điều độ, phủ áo lồng cho bớt nhảy, ổn định như thế 3 tháng chắc chắn nhìn cải thiện rõ rệt luôn. Cách đây 2 tháng mình bắt 2 con mộc, 1 con bị yếu chắc do chén cám gà thời gian lâu quá, chim nhảy được 2 cái thì đứng thở phè phè, đứng cũng há mỏ, lông lá xơ xác, mình ủ tới giờ là sáng đã hót nhấm nhẳng rồi.Ngu ý của mình là bạn cần phải cho nó thời gian, vấn đề này nằm ở bạn.
     

Nếu chưa có nick trên chimcanhviet.vn thì dùng nick facebook bình luận nhé