Cách cư xử làm nên người đàn ông” – ghi khắc 31 quy tắc cơ bản này để là một người lịch thiệp

Thảo luận trong 'Học Sống' bắt đầu bởi ngoctuan, 21/3/18.

  1. ngoctuan

    ngoctuan Đại Bàng Bố Ban quản trị

    Tham gia ngày:
    11/9/10
    Bài viết:
    9,242
    Được thích:
    1,956
    Điểm thành tích:
    65
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    IT manager
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh
    [​IMG]
    Không phải người đàn ông nào cũng biết cách để cư xử hòa nhã, lịch thiệp. Chỉ cần nắm vững 31 quy tắc sau thì đảm bảo chị em sẽ đổ rần rần trước phong thái “chuẩn men” của bạn!

    1. Không bao giờ đẩy một người xuống bể bơi, hoặc khỏi cầu nhảy.

    2. Khi đi ăn hàng, hãy luôn mời người bạn đồng hành chỗ có view đẹp hơn.

    3. Nếu có ai nhờ bạn lấy hộ lọ muối hoặc tương ớt, hãy luôn đưa cho họ cả hai.

    4. Nếu bạn ngủ lại ở nhà người bạn, đừng bao giờ thức dậy trước họ.

    5. Nếu được mời ăn tối, đừng bao giờ bỏ thêm muối hoặc gia vị khi bạn chưa nếm thử thức ăn.

    6. Đừng bao giờ uống say hơn chủ nhà.

    [​IMG]

    7. Nếu đi đón người yêu, hãy đợi nàng ở cửa, chứ đừng ngồi đợi nàng ở xe.

    8. Khi đang ở một sự kiện thể thao, đừng ngồi xuống khi đang ở giữa cuộc chơi.

    9. Khi một cô nàng trở lại bàn ăn sau khi vào WC, hãy đứng dậy cho đến khi cô nàng ổn định lại chỗ ngồi. (Đây là lời khuyên của Tom Ford)

    10. Đừng bao giờ vào nhà mà vẫn đeo kính râm, tất nhiên trừ phi bạn là Jack Nicholson.

    11. Hãy giữ/mở cánh cửa cho phụ nữ. Tuy là một kiểu lịch sự rất xưa rồi. Nhưng nó luôn luôn đẳng cấp và giá trị.

    12. Hãy luôn đứng dậy khi bắt tay người khác.

    13. Khi gặp người lạ lần đầu tiên, đừng bao giờ chào theo kiểu hip hop.

    14. Khi đến một chỗ đông đúc, đừng có chọn ngay chỗ ngồi, hãy dành nó cho những người cần nó hơn

    15. Hãy viết tay lời cảm ơn sau khi bạn nhận được món quà từ ai đó.

    16. Khi được mời dự tiệc, hãy nhớ mang theo một món gì đó, cho dù chỉ là một chai rượu rẻ tiền hoặc vài lon bia lạnh góp vui.

    17. Hãy luôn ăn mừng với vẻ lịch lãm, chứ đừng giả bộ chẳng quan tâm hoặc làm mặt lạnh.

    [​IMG]



    18. Hãy xếp dao dĩa của bạn theo kiểu 4h20 phút khi bạn ăn xong. Những người phục vụ và chủ bữa tiệc sẽ biết khi nào bạn dùng xong bữa.

    19. Đừng bao giờ check Facebook, Emails hoặc Instagram khi bạn dùng bữa với ai đó.

    20. Khi bạn giới thiệu ai đó ở chỗ làm, hãy luôn giới thiệu người đó với nhân vật có thứ bậc cao nhất. Ví dụ: “Thưa Chủ Tịch/ Giám đốc, đây là anh A ở bộ phận Marketing”.

    21. Nếu bạn là người cuối cùng rời khỏi một cuộc họp, một bữa ăn, buổi liên hoan tại phòng, hãy luôn dọn dẹp lại một chút. Cất mấy cái cốc bẩn, thu gọn lại chỗ giấy ăn…

    22. Khi bạn nói chuyện bằng loa ngoài với ai đó ở nơi công cộng, hãy nhắc nhở người ấy là bạn đang nói chuyện bằng loa ngoài.

    Theo Thể Thao & Văn Hóa​
     


Nếu chưa có nick trên chimcanhviet.vn thì dùng nick facebook bình luận nhé