Hà Nội hà nội - mua cây bon sai mini chết khô

Thảo luận trong 'Mua - Bán Cây Cảnh' bắt đầu bởi Tuấn Buồn Cười, 28/7/14.

  1. Tuấn Buồn Cười

    Tuấn Buồn Cười Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    21/1/13
    Bài viết:
    124
    Được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    0
    Nghề nghiệp:
    sản xuất tất cả các loại vành xe môi trường và xe
    Chào cả nhà ạ. Em muốn mua cây bonsai mini để bàn đã chết khô nhưng còn nguyên vẹn. Bác nào có cây chết thì đừng vứt bỏ. Thanh lý cho e ạ. Thank vì đã đọc bài. Bác nào đi qua đá đít em lên đầu phát. Em sẽ bấm nút thank ạ....
     

  2. ngoctuan

    ngoctuan Đại Bàng Bố Ban quản trị

    Tham gia ngày:
    11/9/10
    Bài viết:
    9,242
    Được thích:
    1,956
    Điểm thành tích:
    65
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    IT manager
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh
    mua về làm cầu đậu chim hà bác ?
     
  3. duongrau01

    duongrau01 Thành Viên Kỳ Cựu

    Tham gia ngày:
    8/8/12
    Bài viết:
    3,687
    Được thích:
    1,794
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nam
    Cụ này có ý tưởng chơi hàng độc jf đây .
     
  4. Thanhiphone

    Thanhiphone Thành Viên Tích Cực

    Tham gia ngày:
    8/11/13
    Bài viết:
    284
    Được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    43
    Nghề nghiệp:
    Thượng đế ơi bao giờ con mới khổ?
    chơi cây khô củng đẹp lắm cụ. dùng làm tiểu cảnh hay trang trí trong
    nhà củng đẹp.kiki
     
  5. namanhhoami

    namanhhoami Thành Viên Tích Cực

    Tham gia ngày:
    3/1/14
    Bài viết:
    304
    Được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Bon sai ...BẤT TỬ . HÀNG NÀY NHIỀU NGƯỜI CHƠI LĂM.
     
  6. nvdung

    nvdung Thành Viên Tích Cực

    Tham gia ngày:
    5/4/13
    Bài viết:
    173
    Được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Hôm trước về quê, ông cụ ở nhà có cây Mai chiếu thủy khô đẹp dã man, đang ở 1 xó. Cụ mà báo sớm thì em mang lên tặng cụ luôn. Sợ vài tuần nữa mới về nó mục ra vì mưa gió thì phí
     

Nếu chưa có nick trên chimcanhviet.vn thì dùng nick facebook bình luận nhé