Hình trên là ảnh đôi chim sáo nâu nhà mình. Tạm đặt tên: Bên phải là Pi, bên trái là Chít. Theo phán đoán ban đầu thì Chít là trống, Pi là mái. Nhưng chúng có một số đặc điểm trái ngược với phán đoán như sau: 1) Chít: To con hơn, chân cao, tướng dữ, ít kêu - rất nam tính (nhưng ngủ lại nằm bệt xuống - đặc điểm của mái) 2) Pi: Nhỏ con hơn, chân ngắn, nữ tính, kêu liên mồm (chéc chéc) (nhưng ngủ đứng - đặc điểm của trống). Thình thoảng, Pi còn nhẩy phắt lên Chít giống động tác đạp mái làm Chít keo chóe lên. Mời anh em góp ý và chia sẻ và dự toán trống mái của cặp sáo 2,5 tháng tuổi nhà mình nhé.