CHIA SẺ KINH NGHIỆM NUÔI AVIARY.

Thảo luận trong 'Kinh Nghiệm Tổng Hợp' bắt đầu bởi Giẻ Cùi, 15/6/15.

  1. Giẻ Cùi

    Giẻ Cùi Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    12/6/15
    Bài viết:
    15
    Được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Giới tính:
    Nam
    1. Diện tích đủ rộng để chim có thể bay.
    chim avinary 027.JPG
    2. Lưới chắc chắn để ngăn chuột, mèo... và lỗ lưới vừa đủ để chim khỏi thoát ra.
    3. Có cây xanh trong chuồng (không trồng xuống đất thì có thể trồng trong chậu rồi bê vào)
    chim avinary 019.JPG
    4. Chim hoạt động nhiều nên nhu cầu thức ăn cũng nhiều hơn nuôi lồng nhỏ. (để nhiều máng ăn để chim khỏi cạnh tranh nhau)
    chim avinary 031.JPG
    5. Nếu nuôi nhiều loài chim thì không nuôi chung với mấy loài chim dữ (các loài họ Quạ, Đại bàng, Cắt..)
    chim avinary 038.JPG Chim Di đầu trắng chui qua chuồng của chim Giẻ Cùi và bị chim Giẻ Cùi ăn thịt.
    6.
    Nếu nuôi nhiều loài chim thì nên chọn các loài có thức ăn khác nhau để chim không giành ăn. Dưới đất nuôi các loài họ Gà để nhặt thức ăn rơi vãi
    chim avinary 029.JPG Chim Cu gáy cũng tham gia vào quá trình nhặt thức ăn rơi vãi xuống đất.
    @@@ Mong anh em đóng góp thêm!
     

  2. ngoctuan

    ngoctuan Đại Bàng Bố Ban quản trị

    Tham gia ngày:
    11/9/10
    Bài viết:
    9,242
    Được thích:
    1,956
    Điểm thành tích:
    65
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    IT manager
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh
    Vường chim nhà bác phong phú quá có bồ chao, phượng hoàng đất có cao cát toàn hàng khủng không nhỉ ? vương chim này cũng tương đương với vường chim của chú @phoenix108 rồi, mà cho mình hỏi chút phượng hoàng đất thì bạn có vào cám không ?
     
  3. Giẻ Cùi

    Giẻ Cùi Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    12/6/15
    Bài viết:
    15
    Được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Giới tính:
    Nam
    Chim Cao cát (Phượng hoàng đất) ngoài tự nhiên chủ yếu là ăn trái cây. Con chim này mình nuôi từ chim con lên. Lúc nhỏ thì cho ăn chuối xắt nhỏ lăn vào cám gà con, ngoài ra còn cho ăn dế để đủ dinh dưỡng. Bây giờ lớn thì cũng cho ăn chuối là chủ yếu nhưng cắt to hơn và cũng lăn vào cám để nó tự ăn. Nó cũng ăn 1 số trái cây như sơri , trứng cá... dế, sâu supper.
     
    ngoctuan thích bài này.
  4. ngoctuan

    ngoctuan Đại Bàng Bố Ban quản trị

    Tham gia ngày:
    11/9/10
    Bài viết:
    9,242
    Được thích:
    1,956
    Điểm thành tích:
    65
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    IT manager
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh
    Không biết là giờ kiếm 1 con Cao Cát thì mua ở đâu bác nhỉ ?
     
  5. Giẻ Cùi

    Giẻ Cùi Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    12/6/15
    Bài viết:
    15
    Được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Giới tính:
    Nam
    Mình ở Sài Gòn, cũng thấy có bán tuy không thường xuyên. Vào chotot.com thấy cũng rao bán. Chim con 750k, lớn 1 chút thì 1,2tr
     
  6. ngoctuan

    ngoctuan Đại Bàng Bố Ban quản trị

    Tham gia ngày:
    11/9/10
    Bài viết:
    9,242
    Được thích:
    1,956
    Điểm thành tích:
    65
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    IT manager
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh
    Không biết bác @Giẻ Cùi ở đâu nhỉ để có thời gian ghé tham qua vườn chim của bác
     

Nếu chưa có nick trên chimcanhviet.vn thì dùng nick facebook bình luận nhé