Mọi người giúp mình với! (Sáo)

Thảo luận trong 'Nhồng-Yểng - Cưỡng - Sáo.' bắt đầu bởi Minh Châu, 21/2/18.

  1. Minh Châu

    Minh Châu Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    21/2/18
    Bài viết:
    1
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Giới tính:
    Nữ
    Nóc nhà mình nhiều tổ chim rất dơ nên anh mình trèo lên dọn và bắt được 2 con sáo non, mới ra ống lông thôi. Mình thấy tội nên nuôi. Mình lấy viên thức ăn cho gà hòa với nước rồi đút cho ăn. Có 1 con yếu hơn, con này ko nhiều ống lông như con kia, còn lộ da nhiều, nó nằm run lẩy bẩy liên tục luôn. Ko biết có bị làm sao ko ạ?

    Cho mình hỏi thêm, cách bao nhiêu tiếng cho ăn một lần và uống bao nhiêu giọt nước/lần ăn. Mình để nguyên viên thức ăn ko hòa nhuyễn dc ko?
     

  2. Dchuy

    Dchuy Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    13/6/16
    Bài viết:
    5
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Giới tính:
    Nam
    Bác nên chú ý giữ ấm nó bằng đèn sưởi khoảng cách đèn tới sáo tầm 40 50cm, dùng cám trứng vàng (nhanh mềm và nhuyễn, thức ăn gà không phù hợp sáo con) bỏ vào ống tiêm, lượng ngâm khoảng 1cc cám trứng, ngâm nước tầm 30min rồi bơm cho nó ăn, nên pha loãng nhé, 2h 3h bơm cho ăn 1 lần
     

Nếu chưa có nick trên chimcanhviet.vn thì dùng nick facebook bình luận nhé